Y án 10 năm tù nữ bị cáo lừa gần 500 triệu đồng

17/02/2014 - 14:50

PNO - PNO - Để có tiền tiêu xài, Vân thuê người làm giả giấy tờ nhà rồi thế chấp vay tiền của 3 cá nhân, lừa lấy được gần 500 triệu đồng.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ngày 17/2, TAND TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên phạt Huỳnh Chiêu Vân (SN 1963, ngụ tại Q.5, TP.HCM) 10 năm tù về hai tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Y an 10 nam tu nu bi cao lua gan 500 trieu dong

Y an 10 nam tu nu bi cao lua gan 500 trieu dong

Bị cáo Vân khóc trên đường về trại giam

Theo án sơ thẩm, do cần tiền xài, Huỳnh Chiêu Vân nảy sinh ý định thuê người làm giả giấy tờ căn nhà của mình ở số 104 Trịnh Hoài Đức, (P.13, Q.5) để dùng làm tài sản thế chấp vay tiền.

Đầu tháng 4/2012, Vân nhờ một người phụ nữ làm giả bộ hồ sơ nhà với giá 70 triệu đồng. Sau khi có được giấy tờ giả căn nhà trên, ngày 16/4/2012, Vân gặp Quách Thái Quang để hỏi vay 100 triệu đồng, thế chấp cho Quang bộ hồ sơ nhà giả này. Do tin tưởng, Quang đã đưa cho Vân vay 100 triệu đồng.

Sau đó hai ngày, Vân tiếp tục lừa lấy của Diệp Xương Minh 100 triệu đồng, nhưng vẫn do Quang đứng tên trên giấy mượn tiền, với lãi suất 10%/ tháng.

Tuần sau, Vân tiếp tục liên hệ với Quang nhờ hỏi vay tiền, Quang giới thiệu Vân cho Nguyễn Văn Cừ. Cừ đến nhà Vân tại số 104 Trịnh Hoài Đức, yêu cầu Vân về tài sản thế chấp. Vân tiếp tục đưa cho Quang bộ hồ sơ nhà giả. Tưởng giấy tờ thật, Cừ cho Vân vay 300 triệu đồng nhưng phải làm hợp đồng đặt cọc mua bán căn nhà 104 Trịnh Hoài Đức, trị giá 5 tỉ đồng, đặt cọc 400 triệu đồng.

Vân đồng ý làm hợp đồng giao dịch với Cừ, số tiền ghi trong hợp đồng là 400 triệu đồng gồm 300 triệu đồng do Cừ cho Vân vay và 100 triệu đồng là tiền Quang cho Vân vay trước đó để thay thế cho giấy vay tiền. Cừ giao cho Vân 300 triệu đồng, nhưng lấy lại 19,5 triệu đồng là tiền dịch vụ và lãi suất 5 ngày.

Khi lừa lấy 280,5 triệu đồng của Cừ, Vân trả cho Xương 105 triệu đồng, còn 70 triệu đồng để trả tiền thuê làm giả giấy tờ căn nhà 62/4 Lương Nhữ Học thuộc phường 10, quận 5 nhằm tiếp tục lừa đảo.

Sau 15 ngày có được giấy tờ giả căn nhà Lương Nhữ Học, ngày 28/5/2012, khi Vân đang giao dịch với Cừ tại quán cà phê Cát Đằng thuộc phường 13, quận 5, do nghi ngờ giấy tờ căn nhà này là giả, nên Cừ báo công an phường 13, quận 5 đến giải quyết.

Ngày 1/6/2012, Vân bị bắt giữ.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI