WHO: Hơn 627.000 người tử vong vì sốt rét trong năm 2020

07/12/2021 - 06:21

PNO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sự gián đoạn y tế liên quan đến đại dịch COVID-19 đã khiến số ca tử vong do bệnh sốt rét tăng thêm 69.000 người vào năm 2020 so với năm 2019, nhưng tình huống xấu nhất đã được ngăn chặn.

WHO cho biết trong báo cáo sốt rét hàng năm của mình, năm 2020, hơn 627.000 người trên toàn cầu - hầu hết là trẻ sơ sinh ở những vùng nghèo nhất của châu Phi - đã thiệt mạng vì bệnh sốt rét so với 558.000 người vào năm 2019, tăng 69.000 trường hợp.

Nhiều trẻ sơ sinh tại châu Phi thiệt mạng vì sốt rét trong năm 2020.
Nhiều trẻ sơ sinh tại châu Phi thiệt mạng vì sốt rét trong năm 2020

Khoảng 2/3 số ca tử vong do sốt rét trong năm 2020 là vì các hạn chế của dịch COVID-19 làm gián đoạn việc phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh sốt rét. Tuy nhiên, với những nỗ lực duy trì các dịch vụ y tế bất chấp những thách thức đã giúp khu vực châu Phi cận Sahara tránh được tỷ lệ tử vong do sốt rét tăng gấp đôi vào năm 2020 mà trước đó WHO đã cảnh báo. Thay vào đó, số người chết trong khu vực đã tăng 12% so với năm 2019.

Tiến sĩ Pedro Alonso, Giám đốc chương trình sốt rét toàn cầu của WHO, cho biết: “Nhờ những nỗ lực khẩn trương và vất vả, chúng tôi có thể khẳng định rằng thế giới đã thành công trong việc ngăn chặn trường hợp xấu nhất về số ca tử vong do sốt rét”.

Các chuyên gia hy vọng cuộc chiến chống lại bệnh sốt rét có thể đạt được bước tiến đáng kể sau khuyến cáo của WHO vào tháng 10 rằng Mosquirix, một loại vắc xin do nhà sản xuất dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh phát triển, nên được tiêm rộng rãi cho trẻ em ở châu Phi.

Abdourahmane Diallo, Giám đốc điều hành của RBM - một tổ chức với sứ mệnh hỗ trợ những hoạt động kiểm soát và loại bỏ căn bệnh sốt rét - cho biết: “Với việc tăng cường tài trợ, khả năng tiếp cận với vắc xin và sự đổi mới mạnh mẽ trong các vắc xin mới, chúng tôi có thể đẩy nhanh hành động biến đổi và chấm dứt bệnh sốt rét trong vòng một thế hệ. Hiện chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng và tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu tiếp tục cam kết đầu tư”.

Thu Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI