Vụ sập nhà ở Mumbai: Tổng cộng 60 người chết

29/09/2013 - 16:30

PNO - PNO - Tòa nhà năm tầng ở Mumbai (Ấn Độ) đổ sập vào ngày 27/9, đến nay đã kết thúc việc cứu hộ nạn nhân, tổng cộng có 60 người thiệt mạng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vu sap nha o Mumbai: Tong cong 60 nguoi chet

Vu sap nha o Mumbai: Tong cong 60 nguoi chet

Xác người vẫn được tìm thấy, sau khi lực lượng cứu hộ cứu sống nạn nhân cuối cùng  (ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 33 người từ đống đổ nát của tòa nhà ở phía đông thành phố. Người cuối cùng được tìm thấy là một người đàn ông 50 tuổi, bị nhiều chấn thương nặng. Các nhân viên phải mất 6 giờ mới có thể cứu được ông.

Tòa nhà này là nơi cư ngụ của 22 gia đình nhân viên Tổng công ty Greater Mumbai. Từ đầu năm, chính quyền thành phố đã yêu cầu người dân sinh sống trong tòa nhà này dọn ra ngoài. Nguyên nhân xảy ra sự cố chưa được khẳng định, nhưng dư luận không khỏi quan ngại về chất lượng các công trình tại đây.

Vu sap nha o Mumbai: Tong cong 60 nguoi chet

Theo nhà chức trách, khoảng 93 người sinh sống trong tòa nhà này (ảnh: Reuters)

Vu sap nha o Mumbai: Tong cong 60 nguoi chet

Vu sap nha o Mumbai: Tong cong 60 nguoi chet

33 người được cứu sống (ảnh: Reuters)

Vu sap nha o Mumbai: Tong cong 60 nguoi chet

Vu sap nha o Mumbai: Tong cong 60 nguoi chet

Nguyên nhân sập nhà chưa được xác định (ảnh: Reuters)

Đây là vụ sập nhà mới nhất trong hành loạt vụ xảy ra liên tiếp ở Mumbai, một trong những nơi được cho là có giá bất động sản và thuê nhà đắt đỏ hàng đầu châu Á. Chỉ tính từ tháng Tư đến tháng Sáu, hơn 100 người thiệt mạng vì các vụ sập tỏa nhà tương tự. Theo nhà chức trách, từ năm 2008 đến 2012, hơn 100 tòa nhà bị sụp đổ ở thành phố Mumbai, làm cho 53 người chết và 103 người khác bị thương.

VĨNH LINH (Theo BBC)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI