Vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường trở về "ngủ dưới khung trời cỏ hoa" xứ Huế

30/07/2023 - 20:08

PNO - Chiều 30/7, Liên hiệp các Hội VHNT cùng gia đình tổ chức lễ tưởng nhớ vợ chồng nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ và nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Trong vòng 18 ngày, ngày 6/7/2023 và ngày 24/7/2023, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ và nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường lần lượt rủ nhau về thế giới "hồn đầy hoa cúc dại" như nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ từng viết.

Sự ra đi của họ để lại một khoảng trống khó lấp đầy của văn hóa, văn nghệ Huế. Với lòng tiếc thương sâu sắc, những văn nghệ sĩ Huế trong những ngày qua đã chuẩn bị với cả tấm lòng để đưa hai vợ chồng thi nhân trở về "ngủ dưới khung trời cỏ hoa".

Ông Phan Ngọc Thọ- Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cùng các đồng chí lãnh đạo mặt trận tỉnh, TP Huế đến viếng vơ chồng nhà văn, nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường, Lâm Thị Mỹ Dạ
Ông Phan Ngọc Thọ - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cùng các đồng chí lãnh đạo MTTQ tỉnh, TP Huế đến viếng vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ

Từ rất sớm, lãnh đạo tỉnh, các văn nghệ sĩ và công chúng ái mộ hai vợ chồng thi nhân đã đến thắp hương, gửi lại những lời chia sẻ với gia đình, cũng như ôn lại những câu chuyện, những kỉ niệm về vợ chồng nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ và nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ mở cửa để công chúng đến thắp hương cho hai vợ chồng trong hai ngày 30 và 31/7.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đến viếng vơ chồng nhà văn Lâm Thị Mỹ Dạ, Hoàng Phủ Ngọc Tường
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đến viếng vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, Lâm Thị Mỹ Dạ
Người dân TP Huế đến thắp hương viếng Vợ chồng Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường
Người dân TP Huế đến thắp hương viếng vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường

Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh năm 1937 ở Huế, quê gốc ở Quảng Trị. Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn, sau đó học thêm bằng cử nhân triết ở Đại học Văn khoa Huế. Ông dạy ở trường chuyên Quốc học Huế giai đoạn 1960-1966. Nhà văn tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ trong kháng chiến chống Mỹ. Năm 1978, ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam.

Ông từng là Tổng thư ký Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên - Huế, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên. Những năm 1990, khi mới tách tỉnh Bình Trị Thiên, Hoàng Phủ Ngọc Tường về công tác tại Quảng Trị, làm tổng biên tập tạp chí Cửa Việt của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Lễ tưởng nhớ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường sẽ được tổ chức vào lúc 14g ngày 30/7 đến hết ngày 31/7/2023 tại Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Thừa Thiên Huế, số 1 Phan Bội Châu, phường Vinh Ninh, thành phố Huế. 

Theo nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, chương trình tưởng nhớ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ tại Huế - nơi gắn bó với hai người lúc sinh thời sẽ kéo dài từ 14g ngày 30/7 cho đến hết đêm 31/7. Gia đình và ban tổ chức đón quý khách đến thắp hương tưởng nhớ tại Hội trường Liên hiệp các Hội VHNT  Thừa Thiên Huế.

Đêm văn nghệ tưởng nhớ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ sẽ được tổ chức từ 19g30 ngày 31/7 tại trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế.

Chương trình sẽ giới thiệu một số tác phẩm thơ, nhạc của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Đồng thời, cũng dành cho bà con, bạn bè, các văn nghệ sĩ tỏ bày những tình cảm dành cho hai vợ chồng trong đêm trước ngày tiễn biệt.

Sáng 1/8, lúc 5g, từ trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế, gia đình sẽ đưa tro cốt hai vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ lên an táng tại nghĩa trang phía Bắc thành phố Huế.

Một số hình ảnh Hội VHNT cùng gia đình tổ chức lễ tưởng niệm vợ chồng nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ và nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường:

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều ghi vào sổ tang tưởng nhớ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều viết những dòng cảm tưởng tại lễ tưởng nhớ văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ
Đông đảo anh em văn nghệ sĩ Huê đến thăp hương viếng vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường
Đông đảo anh em văn nghệ sĩ Huế đến thắp hương, viếng vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường
TS Phan Thanh Hải- Giám đốc Sở VH-TT Thừa Thiên Huế ghi cảm tưởng
TS Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở VH-TT Thừa Thiên Huế ghi cảm tưởng tại lễ tưởng nhớ
nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ tại Huế - nơi gắn bó với hai người lúc sinh thời
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã về với xứ Huế, nơi gắn bó với hai người lúc sinh thời
Không gian tưởng nhớ tại tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế
Không gian tưởng nhớ tại tại trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế
Những dòng suy nghĩ của  Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường với Huế
Những dòng suy nghĩ của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường với Huế
Nhà nghiên cứu văn hóa Huế Nguyễn Đắc Xuân đến viếng vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường
Nhà nghiên cứu văn hóa Huế Nguyễn Đắc Xuân đến viếng vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường
Nhằ văn, thầy giáo Mai Văn Hoan tại lễ viếng
Nhà văn, thầy giáo Mai Văn Hoan tại lễ viếng

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI