Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường qua đời

25/07/2023 - 16:53

PNO - Ông mất lúc 2g30 sáng ngày 24/7, hưởng thọ 86 tuổi.

 

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường

Lễ tưởng nhớ ông sẽ được tổ chức từ 14g ngày 30/7 đến hết ngày 31/7, tại Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế (TP. Huế). 

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ngày 9/9/1937, quê gốc ở huyện Triệu Phong, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau khi học hết bậc trung học ở Huế, ông theo học ban Việt Hán tại Đại học Sư phạm Sài Gòn, tốt nghiệp năm 1960. 4 năm sau, ông nhận bằng cử nhân triết học của Đại học Văn khoa Huế. Từ năm 1960 - 1966, ông dạy tại trường Quốc học Huế. Từ năm 1966 đến năm 1975, ông tham gia kháng chiến.

Trong sự nghiệp sáng tác, ông có nhiều tác phẩm, thuộc nhiều thể loại. Trong đó, ông từng viết nhiều bút ký như: Ngôi sao trên đỉnh Phu Văn Lâu (1971), Rất nhiều ánh lửa (1979), Bản di chúc của cỏ lau (1984), Huế - di tích và con người (1995), Trong mắt tôi (2001), Trịnh Công Sơn và cây đàn lya của hoàng tử bé (2005)... Trong đó, bút ký Ai đã đặt tên cho dòng sông (sáng tác năm 1981, in trong tập sách cùng tên xuất bản năm 1986) được đưa vào giảng dạy trong chương trình Ngữ văn của bậc trung học phổ thông. 

Ông có các tập thơ: Những dấu chân qua thành phố (1976), Người hái phù dung (1992), Dạ khúc. Thể loại nhàn đàm, ông có các tác phẩm: Nhàn đàm (1997), Người ham chơi (1998), Miền gái đẹp (2001). Tuyển tập Hoàng Phủ Ngọc Tường gồm 4 tập được xuất bản năm 2002. Ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật vào năm 2007.

Vợ ông là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, qua đời hôm 6/7. Bà cũng nhận giải thưởng trên cùng năm với chồng.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI