'Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đấu Tổ quốc': Lời hiệu triệu từ ý Đảng, lòng dân

28/12/2019 - 15:38

PNO - 10 năm thành lập, Quỹ 'Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc' đã vận động hơn 334 tỷ đồng. Quỹ đã dành hơn 288 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động ủng hộ tiền tuyến, chăm lo hậu phương.

Sáng ngày 28/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ “Vì biển đảo quê hương- Vì tuyến đầu Tổ quốc” (2009-2019).

Đến dự có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM;  bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM; Chuẩn đô đốc Phạm Mạnh Hùng - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hải quân... 

'Vi bien dao que huong - Vi tuyen dau To quoc': Loi hieu trieu tu y Dang, long dan
 
'Vi bien dao que huong - Vi tuyen dau To quoc': Loi hieu trieu tu y Dang, long dan
Lãnh đạo Thành ủy TPHCM, Uỷ ban MTTQVN TPHCM chụp hình lưu niệm cùng các chiến sĩ

Sau 10 năm thành lập, Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội, vận động hơn 334 tỷ đồng. Quỹ đã dành hơn 288 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động ủng hộ tiền tuyến, chăm lo hậu phương cũng như tổ chức nhiều đoàn đại biểu trực tiếp ra thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đảo phía Tây Nam Tổ quốc.

'Vi bien dao que huong - Vi tuyen dau To quoc': Loi hieu trieu tu y Dang, long dan
Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM xem triển lãm hình ảnh, các sản phẩm sáng tác về biển, đảo của Tổ quốc

Ngoài ra, Quỹ cũng đã hỗ trợ các vùng biên giới trên cả nước qua những công trình , chương trình như “Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới”, “Nước ngọt vùng biên”, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa ngư dân vươn khơi, bám biển”...

Đặc biệt, Quỹ tổ chức đón 206 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc về thăm thành phố, tạo sự gắn kết, thắt chặt tình cảm giữa hậu phương, đất liền và tiền tuyến.

'Vi bien dao que huong - Vi tuyen dau To quoc': Loi hieu trieu tu y Dang, long dan
Niềm vui của những đứa trẻ trong chương trình Biên cương xanh tặng 100 đôi dép ở biên giới Tây Ninh được Báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức

Sự phát triển của Quỹ 10 năm qua đã cùng với cả nước góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biên cương, biên đảo. 

'Vi bien dao que huong - Vi tuyen dau To quoc': Loi hieu trieu tu y Dang, long dan
Chương trình Xuân ấm biên cương được Báo Phụ Nữ TPHCM phối hợp thực hiện

Trong chương trình họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, các đại biểu còn có dịp giao lưu các chiến sĩ Trường Sa và Bộ đội biên phòng. 

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM xúc động: “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” không chỉ là một tên gọi, một tổ chức Quỹ mà còn là lời hiệu triệu từ ý Đảng, lòng dân, của một dân tộc đã lớn lên từ lòng yêu nước và sức mạnh tự cường.

Trong 10 năm qua, Quỹ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà lãnh đạo thành phố giao. Quỹ đã có một vị thế nhất định, để lại dấu ấn trong hành trình thể hiện nét đẹp nghĩa tình - nét riêng trong văn hóa ứng xử, trong tư duy hành động của nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, được minh chứng qua con số ấn tượng – hơn 334 tỷ đồng đóng góp cho Quỹ từ năm 2009 đến nay".

'Vi bien dao que huong - Vi tuyen dau To quoc': Loi hieu trieu tu y Dang, long dan
Giao lưu cùng Chuẩn đô đốc Nguyễn Đức Vượng - Chính ủy vùng 4 hải quân và Đại tá Nguyễn Văn Tiến - Phó chính ủy Bộ đội biên phòng thành phố

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đức Vượng - Chính ủy vùng 4 hải quân chia sẻ: “Trường Sa là quần đảo bão tố, thời tiết khắc nghiệt, nước ngọt khô hạn. Mỗi năm chỉ có từ 3-4 chuyến tàu ra biển nên những người lính chỉ có thể liên lạc, thông tin với đất liền, với gia đình qua những lá thư. Được sự quan tâm của Nhà nước, quân đội và nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền nhân dân TPHCM, đến hôm nay Trường Sa đã thay da đổi thịt, trên đảo đã có những công trình dân sinh, nhà ở khang trang, trường học, khu tâm linh, bệnh xá,… Các chương trình vì Trường Sa thân yêu đã kéo Trường Sa về gần đất liền, quân và dân yên lòng, quyết tâm sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh”.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến - Phó chính ủy Bộ đội biên phòng thành phố cho biết: “Những công trình dành cho chiến sĩ biên giới, nước ngọt vùng biên… đã làm thay đổi diện mạo biển đảo, cán bộ chiến sĩ nhân dân biên giới bớt phần lo toan, an tâm bám địa bàn, bám trụ đầu tiên nơi đầu sóng ngọn gió”. 

Tại buổi họp mặt các đại biểu còn giao lưu cùng Đại úy Ngô Khắc Thắng - Chính trị viên đảo Sinh Tồn Đông, chị Trần Xuân Mai Trâm - nhạc sĩ sáng tác các bài hát Trường Sa xanh, Mùa xuân biển đảo, Trường Sa gửi yêu thương.

'Vi bien dao que huong - Vi tuyen dau To quoc': Loi hieu trieu tu y Dang, long dan

Dịp này, UBND TPHCM tặng bằng khen cho 17 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong đóng góp, vận động cho công tác tuyên truyền về biên giới, biển đảo Tổ quốc giai đoạn 2009 – 2019. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tặng bằng khen cho 58 tập thể và 60 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền về biên giới, biển, đảo Tổ quốc giai đoạn 2009 – 2019.

 Tuyến bài biên giới, hải đảo trên các kỳ báo Phụ nữ TP.HCM:

'Vi bien dao que huong - Vi tuyen dau To quoc': Loi hieu trieu tu y Dang, long dan
 
'Vi bien dao que huong - Vi tuyen dau To quoc': Loi hieu trieu tu y Dang, long dan
 
'Vi bien dao que huong - Vi tuyen dau To quoc': Loi hieu trieu tu y Dang, long dan
 

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI