Úc: Hàng chục ngàn cư dân Sydney phải di tản vì mưa lũ

04/07/2022 - 14:03

PNO - Hôm 4/7, lệnh sơ tán mới được ban hành cho hàng chục ngàn cư dân Sydney, sau khi những cơn mưa không ngớt gây ra lũ lụt lần thứ ba trong năm ở một số vùng ngoại ô trũng thấp.

 

Một đội cứu hộ khẩn cấp giải cứu hai chú ngựa con khỏi khu vực ngập lụt ở Milperra, khu vực đô thị Sydney
Một đội cứu hộ khẩn cấp giải cứu hai chú ngựa con khỏi khu vực ngập lụt ở Milperra, khu vực đô thị Sydney

Một hệ thống áp thấp ngoài khơi bờ biển phía đông của Úc được dự báo sẽ gây mưa lớn cho đến hết ngày 4/7 trên khắp bang New South Wales.

Kể từ 3/7, khoảng 30.000 cư dân ở bang New South Wales đã được thông báo phải sơ tán hoặc được cảnh báo rằng họ có thể nhận được lệnh sơ tán.

Sự lo lắng dâng cao ở một số vùng ngoại ô ở phía tây thành phố lớn nhất của Úc sau khi lũ lụt nhấn chìm các ngôi nhà, trang trại và cầu. Thị trưởng Camden Theresa Fedeli nói: "Chúng tôi không thể tin được tình hình hiện tại. Mọi thứ đều bị nhấn chìm.

Hầu hết người dân vừa thoát khỏi trận lũ lụt vào tháng trước, quay lại nhà cửa, nối lại công việc kinh doanh. Nhưng rất tiếc, chúng tôi lại rơi vào thảm cảnh một lần nữa".

Chiếc ô tô chìm một nửa trong nước lũ ở Camden, ngoại ô Sydney, Úc hôm 4/7
Chiếc ô tô chìm một nửa trong nước lũ ở Camden, ngoại ô Sydney, Úc hôm 4/7

Kể từ ngày 2/7, hơn 200mm mưa đã rơi xuống nhiều khu vực, với một số nơi chứng kiến lượng mưa lên tới 350mm. Cục thời tiết cảnh báo, nguy cơ lũ lụt lớn vẫn còn dù cho thời tiết khắc nghiệt đang dần suy yếu.

Truyền thông địa phương đưa tin, một chiến dịch đang được gấp rút tiến hành để giải cứu 21 thành viên thủy thủ đoàn khỏi một con tàu chở hàng bị mất điện ở phía nam Sydney và có nguy cơ bị cuốn vào bờ.

Thủ hiến bang New South Wales, Dominic Perrottet, cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình: "Mọi thứ rất khó khăn trong nhiều tháng qua với những trận lũ nối tiếp nhau".

Paul O'Neill - một cư dân đến từ Bến phà Wisemans - cho biết, anh đang chở thực phẩm bằng thuyền đến chỗ gia đình bị mắc kẹt của mình sau khi nước dâng cao cắt đứt đường tiếp cận.

O'Neill nói với Reuters: "Con đường bị sập và vẫn chưa được sửa chữa kể từ trận lũ lụt vừa qua. Bây giờ họ đã chặn đường và cả phà, cách duy nhất để tôi về nhà là đi thuyền".

Hình ảnh từ video cho thấy một con tàu chở hàng mắc cạn ngoài khơi Wollongong, Úc, hôm 4/7
Hình ảnh từ video cho thấy một con tàu chở hàng mắc cạn ngoài khơi Wollongong, Úc, hôm 4/7

Đoạn phim trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy các trạm xăng, nhà cửa, ô tô và biển báo đường phố bị ngập một phần dưới nước trong khi các thùng rác trôi xuống những con đường. Các phương tiện quân sự tiến vào đường phố ngập lụt để sơ tán những gia đình mắc kẹt.

Cục Khí tượng cho biết khoảng 100mm mưa có thể rơi xuống trong 24 giờ tới trên một dải đất dài hơn 300km dọc theo bờ biển New South Wales từ Newcastle đến phía nam của Sydney.

Thời tiết có thể gây ra lũ quét và sạt lở đất. Hiện tượng La Nina, thường liên quan đến lượng mưa gia tăng, tấn công bờ biển phía đông của Úc trong hai năm qua.

Một chiếc ô tô chặn lối vào con phố ngập lụt ở Camden, ngoại ô Sydney
Một chiếc ô tô chặn lối vào con phố ngập lụt ở Camden, ngoại ô Sydney

Hội đồng Khí hậu quốc gia cho biết, biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân góp phần gây ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt thường xuyên, đồng thời khẳng định Úc đã "chuẩn bị kỹ càng".

Bộ trưởng quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang Murray Watt cho biết, vấn đề biến đổi khí hậu phải được xem xét "nghiêm túc" do lũ lụt thường xuyên xảy ra. Watt nói với đài truyền hình ABC: “Thực tế là chúng ta đang sống trong một vùng khí hậu thay đổi”.

Thành viên Dịch vụ Khẩn cấp Bang New South Wales (SES) sử dụng thuyền cứu hộ để tiếp cận khu dân cư khi các con đường bị nhấn chìm dưới nước lũ từ sông Hawkesbury ở Windsor, phía tây bắc Sydney
Thành viên Dịch vụ Khẩn cấp Bang New South Wales (SES) sử dụng thuyền cứu hộ để tiếp cận khu dân cư khi các con đường bị nhấn chìm dưới nước lũ từ sông Hawkesbury ở Windsor, phía tây bắc Sydney

Linh La (theo Reuters, AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI