Tỷ lệ tự vẫn của giới trẻ ở độ tuổi 20 chiếm cao nhất Hàn Quốc

17/11/2019 - 09:42

PNO - Những áp lực về công việc, các mối quan hệ cá nhân, gia đình và xã hội khiến giới trẻ Hàn Quốc rơi vào trầm cảm, cứ 5 người tự tử thì có 1 người trong độ tuổi 20.

Nghị sĩ Kim Kwang Soo, Đảng Dân chủ Hòa bình thông báo về thực trạng tự tử của người dân Hàn Quốc thông qua báo cáo mà Bộ Y tế và Phúc lợi đệ trình: “Từ năm 2014-2019, trong số 141.040 trường hợp nhập viện do tự sát và tự tổn hại bản thân thì có đến 28.822 số ca ở độ tuổi 20, nhiều nhất trong các độ tuổi tại Hàn Quốc”.

Ty le tu van cua gioi tre o do tuoi 20 chiem cao nhat Han Quoc
Tỷ lệ giới trẻ Hàn Quốc tự sát ngày càng gia tăng trong 5 năm trở lại đây.

Phần đông giới trẻ đang tìm kiếm bệnh viện để điều trị các bệnh lý về tâm thần gia tăng chóng mặt trong những năm trở lại đây. Theo thống kê của Dịch vụ đánh giá và thanh tra bảo hiểm y tế Hàn Quốc cho biết, số người ở độ tuổi 20 đến bệnh viện vì trầm cảm, rối loạn lo âu và căng thẳng cực độ trong năm 2018 tăng 44,5% trong vòng 3 năm (2016-2018).

Thống kê nguyên nhân tử vong của Hàn Quốc năm 2018, số người chết do tự tử là 13.670, tăng 1.207 trường hợp so với năm 2017, chủ yếu nằm ở độ tuổi 20, 30.

Nhiều nghiên cứu lý giải nguyên nhân tìm đến cái chết của thanh thiếu niên Hàn Quốc được thực hiện, chủ yếu xuất phát từ áp lực cạnh tranh khốc liệt trong vấn đề việc làm, phân biệt giàu nghèo, các mối quan hệ xã hội…

Ty le tu van cua gioi tre o do tuoi 20 chiem cao nhat Han Quoc
Ngày 14/10, nữ thần tượng Sulli tự vẫn ở độ tuổi 25 sau thời gian trầm cảm kéo dài.

Các chuyên gia cho biết thất nghiệp và liên tiếp thất bại trong phỏng vấn xin việc khiến giới trẻ gia tăng nguy cơ trầm cảm. Bạn trẻ Park Mo (24 tuổi) chia sẻ: “Tôi gặp khó khăn trong quá trình xin việc làm, tôi cảm thấy cực kỳ chán nản vì kết quả không như mong đợi và hiện tại đang phụ thuộc vào gia đình”.

Chưa kể những áp lực về thành tích học tập, mối quan hệ yêu đương cũng khiến không ít giới trẻ Hàn Quốc rơi vào tình trạng u uất, căng thẳng.

Chung Thu Hương (theo Edaily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI