Tỷ lệ kết hôn ở Na Uy thấp nhất sau gần 100 năm vì dịch COVID-19

08/03/2021 - 19:03

PNO - Na Uy đã chứng kiến ​​tỷ lệ kết hôn giảm 19% vào năm 2020 so với năm trước, đây là con số thấp nhất kể từ năm 1927.

Ngày 8/3, cơ quan thống kê của Na Uy cho biết rằng đại dịch và các biện pháp giãn cách, yêu cầu làm việc ở nhà để chống lại dịch COVID-19 đã dẫn đến sự sụp đổ về các dự tính kết hôn của nước này. Năm 2020, chỉ có khoảng 16.200 đám cưới đã được thực hiện.

"Trên hết, sự sụt giảm của 3.000 cuộc hôn nhân từ năm 2019 đến năm 2020 là hoàn toàn bất ngờ và là sự sụt giảm lớn nhất từ ​​năm này sang năm khác kể từ năm 1919,” Ane Margrete Toemmeraas thuộc Cơ quan thống kê Na Uy cho biết.

“Các số liệu cho thấy các biện pháp ngăn chặn đại dịch của chính phủ kể từ ngày 12/3/2020 đã khiến nhiều người phải hoãn đám cưới của họ, dù mọi thứ đã được lên kế hoạch trước đó” Toemmeraas nói. 

Trước câu hỏi, liệu sự hoãn cưới có gia tăng vào năm 2021 hay không? cô Ane cho biết thêm "Rất có thể. Nhiều đám cưới  có thể bị hoãn và khó diễn ra trong năm nay. Tất cả sẽ trở nên rõ ràng sau này”, cô nói thêm.

Na Uy, quốc gia có dân số 5,4 triệu người, đã chứng kiến ​​74.545 trường hợp nhiễm virus và ghi nhận 632 ca tử vong.

Trước Na Uy, một số nước như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore... đã có thống kê tương tự. Rõ ràng đại dịch COVID-19 đã khiến cho tỷ lệ kết hôn ở các nước này giảm mạnh. Để khuyến khích, một số quốc gia còn đưa ra những chính sách hỗ trợ cho chính phủ ký duyệt. Thế nhưng, ngoài những áp lực như mất việc làm, giảm thu nhập, stress trong mùa dịch đã khiến cho nhiều cặp đôi "phải suy nghĩ" lại chuyện đại sự của mình.

Thảo Nguyễn (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI