Truy tìm những tên trộm trang sức vô giá ở Bảo tàng Louvre giữa ban ngày

20/10/2025 - 15:39

PNO - Ngày 20/10, cảnh sát Pháp cho biết đang săn lùng băng trộm đã đánh cắp 8 món đồ trang sức hoàng gia vô giá từ Bảo tàng Louvre ở trung tâm Paris giữa ban ngày.

Cảnh sát Pháp đang truy lùng nhóm cu7o71o có tổ chức
Cảnh sát Pháp đang truy lùng nhóm trộm có tổ chức

Các quan chức cho biết một nhóm gồm 60 cảnh sát viên đang ráo riết điều tra một nhóm tội phạm có tổ chức.

Những tên trộm đeo mặt nạ này đã đột kích bảo tàng Louvre của Paris vào lúc 9g30 ngày Chủ nhật (19/10 - giờ địa phương). Chỉ trong 7 phút, chúng đã lấy 9 món đồ trang sức vô giá từ thế kỷ 19 của Pháp, trong đó có một chiếc vòng cổ bằng ngọc lục bảo và kim cương mà Napoléon tặng vợ là Hoàng hậu Marie Louise.

Tuy nhiên, trong lúc bỏ chạy, chúng đã đánh rơi một chiếc vương miện nạm đá quý.

Vụ trộm đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi về việc thiếu an ninh trong các bảo tàng của Pháp. Một đoạn clip ngắn về cuộc đột kích được quay bằng điện thoại của một du khách đến bảo tàng, đã được phát sóng trên các kênh tin tức của Pháp.

Vương miện kim cương và ngọc lục bảo của Hoàng hậu Eugenie đã được tìm thấy gần Louvre sau cuộc đột kích
Vương miện kim cương và ngọc lục bảo của Hoàng hậu Eugenie đã được tìm thấy gần Louvre sau cuộc đột kích

Trong 8 món đồ bị đánh cắp còn có một chiếc vương miện từng thuộc về Hoàng hậu Eugenie, có gần 2.000 viên kim cương; và một chiếc vòng cổ từng thuộc về Marie-Amelie, nữ hoàng cuối cùng của Pháp. Theo trang web của Bảo tàng Louvre, chiếc vòng này có tám viên ngọc bích và 631 viên kim cương.

Theo thông tin ban đầu, toàn bộ cuộc đột kích chỉ mất 7 phút và được cho là đã được thực hiện bởi một nhóm giàu kinh nghiệm, có thể là "người nước ngoài".

Đây là vụ trộm đầu tiên từ Louvre kể từ năm 1998, khi một bức tranh của Corot bị đánh cắp và không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Cuộc đột kích mới này đã mở lại một cuộc tranh luận về điều mà các nhà phê bình nói là an ninh kém tại các bảo tàng quốc gia, kém an toàn hơn nhiều so với các ngân hàng, và ngày càng trở thành mục tiêu của những tên trộm.

Tháng trước, bọn tội phạm đã đột nhập vào Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Paris, lấy đi các mẫu vàng trị giá 700.000 USD.

Cùng tháng, những tên trộm đã đánh cắp hai bát đĩa và một bình hoa từ một bảo tàng ở thành phố trung tâm Limoges, thiệt hại ước tính khoảng 7,6 triệu USD.

Tổng thống Emmanuel Macron cho biết trên mạng xã hội rằng, "mọi thứ đang được thực hiện" để bắt thủ phạm và thu hồi kho báu bị đánh cắp.

Chủ tịch của nhà đấu giá hàng đầu Drouot Patrimoine - Alexandre Giquello - cho biết, "Những món đồ quý giá này sẽ không thể bán được trong tình hình hiện tại".

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI