Khủng hoảng đói nghèo đe dọa nguồn sống

20/10/2025 - 07:16

PNO - Tuần qua, Chương trình Lương thực thế giới của Liên hiệp quốc (WFP) cảnh báo, tình trạng đói nghèo trên toàn cầu đang ngày càng trầm trọng. Gần 14 triệu người có nguy cơ bị đói cùng cực do cắt giảm tài trợ sâu.

Việc cắt giảm viện trợ, biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt khiến nguồn sống bị đe dọa - ẢNH: UN
Việc cắt giảm viện trợ, biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt khiến nguồn sống bị đe dọa - ẢNH: UN

Theo thông tin từ WFP, năm 2026 là một bức tranh ảm đạm khi mà các nguồn tài trợ trên thế giới sẽ giảm 40%. Mỹ - nhà tài trợ lớn nhất - đã cắt giảm gần 3 tỉ USD đóng góp như một phần của một loạt các khoản cắt giảm viện trợ nước ngoài. Cùng với đó, rất nhiều quốc gia lớn khác cũng đã rút lui.

WFP cho biết, 6 quốc gia gồm Afghanistan, Cộng hòa dân chủ Congo, Haiti, Somalia, Nam Sudan và Sudan đang đối mặt với những gián đoạn lớn trong hoạt động cứu trợ lương thực và tình hình có thể còn xấu đi trước cuối năm nay. Những nước này đang ở mức khủng hoảng lên mức khẩn cấp. Trong khi ở châu Á, các nước như Indonesia, Pakistan và Bangladesh cũng đang phải vật lộn với nạn đói và suy dinh dưỡng trong nước.

Ấn Độ - một trong những nước xuất khẩu thực phẩm lớn nhất hành tinh - cũng là nơi có khoảng 172 triệu người suy dinh dưỡng. Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em của quốc gia đông dân nhất thế giới cũng thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Tại Thái Lan, một trong những nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới, ước tính có khoảng 6 triệu người bị đói, cứ 10 trẻ em thì có 1 trẻ phải đối mặt với tình trạng nghèo đói lương thực trầm trọng.

WFP nêu trong báo cáo: “Mức độ đói toàn cầu cao dai dẳng trong những năm gần đây đã làm chệch hướng tham vọng chấm dứt nạn đói trên thế giới vào năm 2030 của Liên hiệp quốc. Năm ngoái, khoảng 2,3 tỉ người trên thế giới vẫn bị mất an ninh lương thực. Điều thực sự cần thiết ở các quốc gia là các chính sách hỗ trợ sự tham gia của nông dân, các tác nhân trong hệ thống lương thực, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng khỏi sự tăng giá cao”.

Lý do khiến tình trạng nghèo đói ngày càng trầm trọng và lan rộng là do giá thực phẩm tăng, lạm phát đẩy chi phí trung bình của các mặt hàng thực phẩm thiết yếu tăng lên. Liên hiệp quốc đang thúc giục các nước có chính sách mạnh mẽ hơn, thị trường mở hơn và các giải pháp dài hạn để khắc phục hệ thống lương thực toàn cầu.

“Nghèo đói và bất bình đẳng là nguyên nhân chính gây ra nạn đói và suy dinh dưỡng. Ngoài nạn đói hiện hữu, khoảng 2 tỉ người trên toàn cầu đang phải chịu đựng nạn đói tiềm ẩn. Đó là một dạng suy dinh dưỡng vô hình”.

Patrizia Fracassi - chuyên gia cấp cao về dinh dưỡng và hệ thống lương thực tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hiệp quốc

Uyên Nguyễn (theo UN, WFP, CAN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI