Trung Quốc đẩy mạnh công tác hỗ trợ nạn nhân bão lũ và giảm thiệt hại mùa màng

08/08/2023 - 11:53

PNO - Phó thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh kêu gọi các quan chức tăng cường công tác cứu trợ và tái thiết sau thiên tai để giúp các vùng bị lũ lụt trở lại bình thường sớm.

 

Lính cứu hỏa di dời cây cối bị lũ cuốn khỏi đường phố ở Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc, ngày 7/8 - Ảnh: VCG
Lính cứu hỏa di dời cây cối bị lũ cuốn khỏi đường phố ở Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 7/8 - Ảnh: VCG

Trong chuyến thị sát tại tỉnh Hà Bắc, Phó thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh đã đến thăm những nơi trú ẩn tạm thời ở thành phố Trác Châu, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Hà Bắc, và kiểm tra công việc tái định cư người dân địa phương, dọn dẹp đường sá, cũng như đảm bảo việc cung cấp nước, điện và các nhu yếu phẩm hàng ngày.

Ông Trương Quốc Thanh cho biết, dù lũ đang rút, chính quyền địa phương vẫn nên cảnh giác và tiếp tục cải thiện công tác tuần tra đê điều và ứng phó khẩn cấp, đồng thời ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp bao gồm sạt lở đất.

Để giúp mọi người trở về nhà an toàn, ông yêu cầu tăng cường nỗ lực thoát nước lũ ở các khu vực đô thị, dọn sạch phù sa, rác thải và mảnh vụn, tiến hành khử trùng môi trường và loại bỏ những mối nguy hiểm trong các tòa nhà.

Ông cũng nhấn mạnh các nỗ lực phối hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người dân, đặc biệt là nhu cầu y tế và nguồn cung thị trường ổn định, đồng thời kêu gọi các quan chức địa phương tiến hành công tác tái thiết, đền bù càng sớm càng tốt.

Nhiều khu vực ở đông bắc Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt và ban hành cảnh báo khí tượng. Một số địa phương đối mặt với những thách thức do lũ lụt tăng cường gây nguy hiểm đến tính mạng, nhà cửa cũng như đất canh tác của người dân.

Được biết đến như "vựa ngũ cốc" của đất nước, tỉnh Hắc Long Giang ở đông bắc Trung Quốc vừa công bố kế hoạch cứu trợ thiên tai cho sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tại tỉnh Hắc Long Giang, 12 con sông đã vượt quá mức cảnh báo nguy hiểm và 26 hồ chứa đang hoạt động vượt quá giới hạn từ 0,03 đến 1,95 mét.

Hắc Long Giang chiếm 11,3% tổng sản lượng ngũ cốc của cả nước vào năm 2022, tuyên bố sẽ đảm bảo các mục tiêu sản xuất nông nghiệp thông qua kế hoạch cứu trợ thiên tai, trong đó kêu gọi nhiều biện pháp, bao gồm đẩy nhanh tốc độ thoát nước để giảm thiểu thời gian ngập úng, tăng cường kiểm soát sâu bệnh và quản lý đất canh tác, phòng trừ dịch bệnh.

Tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc cũng bị lũ lụt tàn phá nặng nề. Tính đến 22g ngày 6/8, 14 người đã thiệt mạng và 1 người vẫn mất tích ở thành phố Shulan.

Thành phố Thiên Tân phía bắc Trung Quốc đưa ra cảnh báo đỏ vào ngày 6/8, mức cảnh báo cao nhất, về lũ lụt có thể xảy ra dọc theo sông Daqinghe. Tính đến chiều 7/8, thành phố vẫn đang trải qua lũ lụt, với nước lũ từ sông Yongding và Daqing tràn vào các vùng quy hoạch chứa lũ. Chính quyền trung ương đã phân bổ 520 triệu nhân dân tệ trong quỹ cứu trợ thiên tai trung ương cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Cảnh sát dọn sạch phù sa ở Trác Châu, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc phía bắc Trung Quốc trong ngày 6/8 - Ảnh: CFP
Cảnh sát dọn sạch phù sa ở Trác Châu, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc trong ngày 6/8 - Ảnh: CFP
Nhân viên cứu hộ đưa trẻ em ra khỏi vùng lũ lụt ở Trác Châu, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc - Ảnh: CFP
Nhân viên cứu hộ đưa trẻ em ra khỏi vùng lũ lụt ở Trác Châu, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc - Ảnh: CFP
Một nhân viên cứu hộ dọn rác xung quanh các máy bơm trong khi thực hiện công tác thoát nước ở trung tâm thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, trong ngày 7/8 - Ảnh: Tân Hoa Xã
Một nhân viên cứu hộ dọn rác xung quanh các máy bơm trong khi thực hiện công tác thoát nước ở trung tâm thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, trong ngày 7/8 - Ảnh: Tân Hoa Xã
Lực lượng cứu hộ thực hiện thao tác thoát nước tại một khu vực đỗ xe ngầm ở Trác Châu, tỉnh Hà Bắc vào ngày 7/8- Ảnh: Tân Hoa Xã
Lực lượng cứu hộ thực hiện thao tác thoát nước tại một khu vực đỗ xe ngầm ở Trác Châu, tỉnh Hà Bắc vào ngày 7/8- Ảnh: Tân Hoa Xã
Bức ảnh chụp từ trên không vào ngày 7/8 cho thấy các máy thoát nước đang hoạt động ở thị trấn Lâm Gia Đồn thuộc Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc- Ảnh: Tân Hoa Xã
Bức ảnh chụp từ trên không vào ngày 7/8 cho thấy các máy thoát nước đang hoạt động ở thị trấn Lâm Gia Đồn thuộc Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc - Ảnh: Tân Hoa Xã
Lực lượng cứu hộ chuyển một dân làng bị mắc kẹt qua hệ thống cứu hộ bằng dây thừng ở thị trấn Khai Nguyên, thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc vào ngày 6/8. Ảnh: EPA-EFE
Lực lượng cứu hộ chuyển 1 người dân bị mắc kẹt qua hệ thống cứu hộ bằng dây thừng ở thị trấn Khai Nguyên, thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc vào ngày 6/8 - Ảnh: EPA-EFE
Những nỗ lực cứu trợ người bị nạn của cả người dân thường và các đội cứu hộ đã sưởi ấm hàng ngàn trái tim trực tuyến. Ảnh: REUTERS
Những nỗ lực cứu trợ người bị nạn của cả người dân thường và các đội cứu hộ đã sưởi ấm hàng ngàn trái tim theo dõi trực tuyến - Ảnh: Reuters 

Tấn Vĩ (theo CGTN. Global Times, Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI