Trung Quốc bắt giữ 380 nghi phạm khủng bố

23/06/2014 - 15:22

PNO - PNO - Trung Quốc đã bắt giữ hơn 380 nghi phạm trong tháng đầu tiên của một năm trấn áp khủng bố, nhắm chủ yếu vào các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Tân Cương.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trung Quoc bat giu 380 nghi pham khung bo

Cảnh sát Trung Quốc tại Tân Cương - Ảnh: AFP

Tổng cộng có 32 băng nhóm "khủng bố bạo lực" bị đập tan trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp khủng bố, sau vụ tấn công giết chết 39 người trong một khu chợ ở thành phố Urumqi, thủ phủ của Tân Cương, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Những tháng gần đây đã xảy ra nhiều cuộc tấn công ở miền cực Tây Trung Quốc nhắm vào người dân chứ không phải quan chức chính phủ hay nhân viên an ninh.

Tổng cộng có 264 thiết bị nổ với 3,15 tấn thuốc nổ đã bị tịch thu, báo cáo cho biết.

Tân Cương là xứ sở giàu tài nguyên với cư dân chủ yếu là người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, nơi bùng nổ nhiều bạo lực do xung đột sắc tộc. Tin tức đưa trên CCTV không nêu chi tiết dân tộc của những người bị bắt.

Tuần trước, Trung Quốc mới hành hình 13 người do tham gia “tân công khủng bố” tại Tân Cương, và ba người khác bị kết án tử hình trong vụ đâm xe gây chết người tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

Hồi tháng Năm, nhà chức trách Tân Cương đã kết án 55 người về các tội trong đó có tội khủng bố quần chúng.

THANH HIỀN (Theo AFP, Xinhua)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI