Có gì ở “phường hạnh phúc”?

29/04/2026 - 05:32

PNO - Đảng ủy, chính quyền một số phường ở TPHCM đang xây dựng mô hình “phường hạnh phúc” bằng những việc làm cụ thể như khám sức khỏe miễn phí, cải thiện chất lượng sống của dân, nâng cao hiệu quả phục vụ dân…

Đo hạnh phúc bằng sự hài lòng

Tân Sơn Hòa là phường đầu tiên của TPHCM triển khai mô hình này. Bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa - nói: “Hạnh phúc được cảm nhận trong đời sống hằng ngày chứ không phải là hô khẩu hiệu”.

Ngày 1/12/2025, Đảng ủy, UBND phường Tân Sơn Hòa tổ chức lễ ra mắt mô hình “Chung tay xây dựng phường hạnh phúc”. Tại buổi lễ, ban tổ chức giới thiệu 5 đội hình nòng cốt để đưa mô hình đi vào đời sống.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc (hàng đầu, thứ ba từ phải qua) - Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa - cùng người dân tham gia sự kiện  “Chạy bộ vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc” năm 2026
Bà Trương Lê Mỹ Ngọc (hàng đầu, thứ ba từ phải qua) - Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa - cùng người dân tham gia sự kiện “Chạy bộ vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc” năm 2026

5 đội hình gồm: đội hình chính quyền phường triển khai chương trình “Chính quyền số - Điều hành thông minh, chung tay cùng khu phố xây dựng phường hạnh phúc”; đội hình công an phường đảm nhiệm chương trình “An toàn - không ma túy”, “Hạnh phúc cho mỗi gia đình - Bình yên cho từng khu phố”; đội hình MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường triển khai chương trình “Tân Sơn Hòa vun đắp yêu thương - lan tỏa hạnh phúc”; đội hình hưởng ứng ngày hội toàn dân 15/3/2026 với chương trình “Cùng gửi gắm niềm tin, chung sức dựng xây phường hạnh phúc”; đội hình phòng khám chuyên khoa da liễu Medcare tiên phong triển khai dự án truyền thông sức khỏe “Ngại hỏi nhưng muốn biết”.

Chị Nguyễn Thị Anh Thư - cư dân phường này - cho biết, gia đình chị thường xuyên được mời tham gia các đợt khám sức khỏe miễn phí, nhất là khám tầm soát bệnh da liễu, bệnh phụ khoa cho phụ nữ từ 40 tuổi trở lên. Chị nói: “Được khám miễn phí gần nhà, tôi thấy thuận tiện, yên tâm”.

Theo bà Trương Lê Mỹ Ngọc, mô hình phường hạnh phúc chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi vào từng khu phố, từng hộ dân, trong đó người dân là chủ thể thụ hưởng. Đảng bộ, chính quyền phường hướng đến những giá trị thiết thực, gần gũi như xây dựng môi trường sống an toàn, môi trường học tập an toàn, các gia đình được hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn. Mô hình này có sự tham gia của hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp nên đã đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo bà, phường hạnh phúc không chỉ được đo bằng những công trình hay con số mà còn ở sự hài lòng của người dân, niềm tin vào chính quyền và sự gắn kết trong cộng đồng. Từ nền tảng đó, các giá trị về môi trường sống, văn hóa và tiện ích đô thị từng bước được nâng cao, góp phần xây dựng khu phố bình yên, gia đình hạnh phúc, hướng đến mục tiêu phát triển phường văn minh, nghĩa tình và bền vững.

Đáp ứng nguyện vọng, nâng chất lượng sống

Ngoài phường Tân Sơn Hòa, một số xã, phường ở TPHCM cũng đang từng bước xây dựng các tiêu chí đo lường mức độ hạnh phúc của người dân, hướng đến nâng cao chất lượng sống của dân một cách thực chất.

Bà Lê Thị Thu Phương (phường Thủ Đức) cho rằng, tình trạng kẹt xe vẫn còn, một số tuyến đường vẫn ngập nặng vào mùa mưa, đặc biệt là ở khu chợ Thủ Đức. Nếu xử lý dứt điểm tình trạng kẹt xe, ngập nước thì việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn, sinh hoạt không bị đảo lộn. Khi đó, chất lượng sống của người dân được nâng lên rõ rệt, mới cảm thấy hạnh phúc.

Người dân phường Tân Sơn Hòa đồng diễn thể dục dưỡng sinh trong lễ ra mắt mô hình  “Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc” ngày 1/12/2025
Người dân phường Tân Sơn Hòa đồng diễn thể dục dưỡng sinh trong lễ ra mắt mô hình “Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc” ngày 1/12/2025

Bà Nguyễn Trần Phương Vy (phường Thủ Đức) nói, nhiều người cao tuổi mong muốn được khám sức khỏe định kỳ ngay tại phường mình. Những người lao động nhập cư lại mong được gửi con vào nhà trẻ thay cho các nhóm giữ trẻ tự phát. Đa số phụ huynh mong con mình ăn bữa cơm bán trú đủ chất, an toàn. Nếu chính quyền đáp ứng được các nguyện vọng trên, dân sẽ rất hạnh phúc.

Theo ông Mai Hữu Quyết - Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức - hạnh phúc của người dân không chỉ được đo bằng thu nhập hay điều kiện vật chất mà còn ở sự an tâm trong mỗi gia đình, sự gắn kết cộng đồng và hiệu quả của chính sách khi đi vào đời sống. Từ quan điểm đó, đảng ủy, chính quyền phường đang phối hợp xây dựng bộ tiêu chí “Thủ Đức hạnh phúc”, đi từ nhu cầu thực tiễn và góc nhìn của người dân.

Ông cho hay, bộ tiêu chí “phường hạnh phúc” dự kiến gồm 12 trụ cột và 46 chỉ số thành phần, gồm mức sống, môi trường, sức khỏe, văn hóa, giáo dục, đời sống tinh thần… để người dân đánh giá mức độ hài lòng và là cơ sở để chính quyền nhận diện hạn chế, kịp thời điều chỉnh và nâng cao chất lượng phục vụ. Để hiện thực hóa mục tiêu, UBND phường Thủ Đức triển khai mô hình “5 tại chỗ” gồm y tế, giáo dục, việc làm, sáng tạo và vui chơi giải trí, hướng tới việc người dân có thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong phạm vi di chuyển không quá 10 phút.

Trong buổi tọa đàm “Xây dựng tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc” do UBND phường Thủ Đức phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM tổ chức ngày 20/3, tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu - Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử TPHCM - góp ý, nên xây dựng tiêu chí “phường hạnh phúc” theo 3 tầng. Tầng thứ nhất là các điều kiện nền tảng của đời sống như thu nhập, nhà ở, môi trường sống, hạ tầng giao thông và viễn thông. Tầng thứ hai là vốn xã hội, bao gồm cả vốn kinh tế lẫn tinh thần, thể hiện qua mức độ tin tưởng vào chính sách, chính quyền, sự gắn kết cộng đồng và hệ thống thiết chế văn hóa. Tầng cuối cùng là kết quả, phản ánh trực tiếp cảm nhận của người dân về mức độ hài lòng và hạnh phúc trong cuộc sống.

Chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình khó khăn

Sau lễ ra mắt mô hình “Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc” (ngày 1/12/2025), Ủy ban MTTQ Việt Nam phường này đã cùng các tổ chức thành viên đồng loạt thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Thông qua chương trình “Tân Sơn Hòa vun đắp yêu thương - lan tỏa hạnh phúc”, MTTQ và các cơ quan, đoàn thể trong phường đã trao gần 3.000 phần quà với tổng trị giá gần 1 tỉ đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công; trao phương tiện làm ăn, sửa chữa nhà tình thương, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...


Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI