Trung Quốc báo động trẻ bị béo phì, cận thị và sức khỏe tâm thần gia tăng

10/12/2021 - 20:25

PNO - Tỷ lệ béo phì ở trẻ em Trung Quốc tăng từ 15,5% năm 2010 lên hơn 24% năm 2019 và hàng chục triệu người dưới 17 tuổi đang có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Mặc dù đã nỗ lực giảm bớt gánh nặng cho học sinh trong thập kỷ qua, tuy nhiên theo báo cáo về sự phát triển của trẻ em do China National đưa ra, tỷ lệ học sinh Trung Quốc mắc bệnh béo phì, cận thị và sâu răng và các vấn đề về sức khỏe tâm thần tiếp tục tăng trong thập kỷ qua. 

Báo cáo trích dẫn một cuộc khảo sát năm 2018 cho thấy khoảng 30 triệu người dưới 17 tuổi có “vấn đề về cảm xúc” và “hành vi không kiểm soát gây phiền cho người xung quanh".

ọc sinh Trung Quốc béo phì tập thể dục dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên tại trại hè ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: Getty
Trẻ em Trung Quốc bị béo phì đang tập thể dục dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên - Ảnh: Getty

Chu Zhaohui, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Khoa học Giáo dục Quốc gia cho biết xu hướng ngày càng tăng của bệnh béo phì, cận thị và các vấn đề sức khỏe tâm thần phần lớn là do khối lượng công việc học tập quá nặng nề mà hệ thống giáo dục của nước này dồn lên những người trẻ tuổi.

Mặc dù trẻ em được dành nhiều thời gian hơn để tập thể dục và nghỉ ngơi trong bối cảnh cải cách giáo dục nhằm giảm bớt gánh nặng học tập, nổi bật là chính sách cấm tất cả dạy thêm vì lợi nhuận vào tháng 8 năm nay, trẻ em vẫn phải đối mặt với áp lực học tập rất lớn vì học sinh vẫn được xếp hạng dựa trên điểm thi.

“Các biện pháp đánh giá như vậy gây áp lực trực tiếp lên mỗi đứa trẻ, kéo dài cho đến khi vào đại học và việc làm. Đó trở thành một vấn đề có hệ thống", ông nói.

Báo cáo cũng đưa ra những thay đổi trong loạt các chỉ số sức khỏe của trẻ em 6 đến 18 tuổi trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2019. Theo đó, tỷ lệ trẻ em béo phì đã tăng từ 15,5% vào năm 2010, lên hơn 20% vào năm 2014 và hơn 24% vào năm 2019.

Tỷ lệ cận thị, hay tật cận thị, đã tăng từ khoảng 57% vào năm 2010, lên 62% vào năm 2014 và 68% vào năm 2019. Tỷ lệ sâu răng cũng tăng từ hơn 15% năm 2010 lên 22% năm 2019.

Tuy nhiên, báo cáo trên còn cảnh báo sức khỏe tâm thần đang trở thành một thách thức ngày càng tăng đối với thanh thiếu niên Trung Quốc vì tình trạng tự gây thương tích và tự tử đang xảy ra thường xuyên hơn.

Trọng Trí (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI