Công trình xanh đang chuyển từ ‘xanh’ sang ‘khỏe’

06/06/2026 - 06:41

PNO - Trước áp lực đô thị hóa nhanh ở TPHCM, các công trình xanh hiện không chỉ hướng tới tiết kiệm năng lượng mà còn đặt sức khỏe con người vào trung tâm.

Tại tọa đàm “Tái định nghĩa tương lai đô thị: Sự kết hợp giữa phát triển định hướng giao thông (TOD) và kiến trúc xanh” diễn ra chiều 5/6, ông Masuo Ono - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM - cho biết ông vừa có dịp tham quan Daikin Air Tower, trụ sở mới của Daikin Việt Nam, công trình đầu tiên trên thế giới đạt đồng thời 3 chứng nhận Bạch kim về môi trường và sức khỏe.

Theo ông Masuo Ono, những mô hình văn phòng thân thiện với môi trường như vậy không chỉ cải thiện chất lượng không gian làm việc mà còn có thể tạo sức lan tỏa đối với xu hướng phát triển đô thị xanh và đô thị thông minh tại Việt Nam.

“Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với TPHCM - nơi đang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa cao, đồng thời phải đối mặt với những thách thức về giao thông, môi trường và chất lượng không khí”- ông nói.

Daikin Air Tower được phát triển như một mô hình tham chiếu, nơi các giải pháp công nghệ, tiêu chuẩn xanh
Daikin Air Tower đạt đồng thời 3 chứng nhận Bạch kim về môi trường và sức khỏe

Từ kinh nghiệm đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều dự án hạ tầng quan trọng, tiêu biểu như tuyến metro số 1 tại TPHCM, ông kỳ vọng những trao đổi giữa các chuyên gia và doanh nghiệp hai nước sẽ góp phần thúc đẩy các giải pháp phát triển đô thị bền vững trong tương lai.

Theo bà Nguyễn Thị Hương Thu - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc GreenViet - xu hướng công trình xanh tại Việt Nam đang mở rộng từ phân khúc văn phòng sang nhiều loại hình bất động sản khác.

Xu hướng này thể hiện khá rõ tại TPHCM, nơi ngày càng xuất hiện nhiều công trình đạt các chứng nhận xanh quốc tế. Nhiều tòa nhà văn phòng đã đạt chứng nhận LEED như E.Town 6 (LEED Platinum), E.Town Central, Marina Central Tower, ThaiSquare The Merit, Newtecons Tower, Lotus Tower...

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các dự án này cho thấy các tiêu chuẩn về môi trường, hiệu quả năng lượng và sức khỏe người sử dụng đang dần trở thành một phần trong chiến lược phát triển của các chủ đầu tư, thay vì chỉ là công cụ tiếp thị hay tạo khác biệt cho dự án.

Theo bà Thu, nếu trước đây công trình xanh chủ yếu được nhắc đến với các tiêu chí tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên thì hiện nay trọng tâm đang dần dịch chuyển sang sức khỏe và trải nghiệm của người sử dụng. Mục tiêu không chỉ là tạo ra những tòa nhà vận hành hiệu quả mà còn là những không gian làm việc giúp con người cảm thấy thoải mái, khỏe mạnh và muốn gắn bó lâu dài.

Để đạt được điều đó, nhiều chủ đầu tư đã đầu tư đáng kể cho các giải pháp kiến trúc nhằm nâng cao chất lượng môi trường làm việc. Bên cạnh không gian văn phòng truyền thống, các dự án còn bố trí thêm những khu vực nghỉ ngơi, thư giãn, giao lưu và kết nối cộng đồng để đáp ứng nhu cầu của người lao động sau những giờ làm việc căng thẳng.

“Giá trị của công trình không chỉ nằm ở bản thân tòa nhà mà còn ở việc người sử dụng cảm thấy thoải mái, hài lòng và muốn gắn bó với nơi làm việc”- bà Thu chia sẻ.

Thực tế, tính đến cuối tháng 3/2026, Việt Nam có khoảng 838 dự án đạt các chứng nhận công trình xanh khác nhau, trong đó phổ biến nhất là LEED, EDGE và LOTUS.

Trong số này, LEED có khoảng 320 dự án, chủ yếu tập trung ở các tòa nhà văn phòng hạng A, khách sạn và bất động sản cao cấp. Trong khi đó, EDGE đạt khoảng 511 dự án và đang tăng trưởng nhanh nhờ được nhiều chủ đầu tư lựa chọn cho các dự án nhà ở, nhà xưởng và bất động sản công nghiệp.

Sự gia tăng số lượng dự án đạt chứng nhận xanh cùng xu hướng chú trọng sức khỏe và trải nghiệm người sử dụng cho thấy công trình xanh tại Việt Nam đang bước sang một giai đoạn phát triển mới. Nếu trước đây trọng tâm là tiết kiệm năng lượng và giảm tác động môi trường, thì nay các công trình ngày càng được thiết kế để nâng cao chất lượng sống, chất lượng môi trường làm việc và sức khỏe của con người.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI