Trẻ em ngày càng sớm tiếp xúc với nội dung “người lớn”

10/09/2025 - 06:43

PNO - Chị Ng. (52 tuổi) - một người mẹ Singapore - vô tình phát hiện cậu con trai 15 tuổi thường xuyên lẻn vào nhà tắm lúc nửa đêm cùng chiếc điện thoại. Theo dõi, chị bàng hoàng nhận ra con đang chia sẻ các nội dung khiêu dâm với bạn bè.

Dưới 6 tuổi đã xem phim khiêu dâm

Câu chuyện trên không phải cá biệt. Đáng nói là cậu bé đã tình cờ thấy những nội dung này khi tìm tài liệu cho một dự án học đường, bởi chúng được gắn thẻ (hashtag) liên quan đến giáo dục và sức khỏe.

Theo khảo sát của Ủy ban Trẻ em Anh, 70% thanh thiếu niên thừa nhận họ từng xem phim khiêu dâm trước tuổi 18. Nghiên cứu cũng chỉ ra, độ tuổi trung bình mà trẻ lần đầu tiếp cận nội dung này là 13, có những trường hợp là từ 6 tuổi trở xuống.

Nghiên cứu cho thấy, hầu hết trẻ em vô tình xem phim khiêu dâm trực tuyến do tác động từ thuật toán, thay vì cố tình tìm kiếm - Nguồn ảnh minh họa: Getty Images
Nghiên cứu cho thấy, hầu hết trẻ em vô tình xem phim khiêu dâm trực tuyến do tác động từ thuật toán, thay vì cố tình tìm kiếm - Nguồn ảnh minh họa: Getty Images

Một trong những nguyên nhân khiến trẻ ngày càng dễ dàng tiếp cận nội dung độc hại chính là sự tinh vi của các thuật toán và lỗ hổng từ các giải pháp kiểm duyệt. Chính phủ Anh đã ban hành Đạo luật An toàn trực tuyến, yêu cầu các trang web người lớn phải triển khai biện pháp xác minh độ tuổi. Nhưng trẻ em lại sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để vượt qua rào cản địa lý và độ tuổi. Bà Dame Rachel de Souza - Ủy viên về trẻ em (Anh) - gọi đây là “lỗ hổng cần phải vá ngay lập tức”.

Tại Singapore, các chuyên gia cho rằng những người sáng tạo nội dung độc hại đã lách luật kiểm duyệt bằng cách sử dụng các hashtag liên quan đến giáo dục, sức khỏe hay thậm chí là nội dung hài hước để thu hút người xem rồi dẫn dụ họ đến các trang web khiêu dâm có trả phí. Mặc dù nhiều công ty công nghệ tuyên bố sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện và gỡ bỏ nội dung vi phạm nhưng vẫn có nhiều nội dung không phù hợp lọt lưới.

Tác hại khó lường

Theo các chuyên gia, tác hại của việc tiếp xúc sớm với những nội dung độc hại, khiêu dâm không chỉ dừng lại ở vấn đề đạo đức mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và sự phát triển, như làm thay đổi nhận thức của trẻ về các mối quan hệ, tình dục, thậm chí làm tăng nguy cơ bạo lực tình dục sau này.

“Việc trẻ tiếp xúc với hình ảnh tình dục cực đoan hoặc bạo lực có thể khiến chúng bình thường hóa các hành vi tình dục có hại, đặc biệt đối với trẻ em gái và phụ nữ”.

Kerry Smith - Giám đốc điều hành quỹ Giám sát internet (Anh)

Lisa Oake - người sáng lập tổ chức Executive Counselling (Singapore) - nhấn mạnh: phụ huynh có vai trò tiên quyết trong việc bảo vệ con cái. Cụ thể, cha mẹ cần đặt ra giới hạn rõ ràng về nội dung và thời gian sử dụng điện thoại, mạng xã hội. Việc sử dụng các phần mềm lọc nội dung, giám sát hoạt động của con cũng là một công cụ hữu ích. Nhưng quan trọng nhất là phải tạo một môi trường để trẻ cảm thấy thoải mái chia sẻ mọi vấn đề. Khi con gặp phải nội dung độc hại, phụ huynh nên tiếp cận bằng sự thấu hiểu, không phán xét và hướng dẫn con về hành vi trực tuyến có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, ngành công nghiệp công nghệ và chính phủ cũng cần chung tay hành động. Cần có các quy định yêu cầu các trang web người lớn và mạng xã hội sử dụng công nghệ xác minh độ tuổi tiên tiến, chẳng hạn như quét khuôn mặt hoặc giấy tờ tùy thân, thay vì chỉ dựa vào lời khai.

Các chính phủ cũng cần tìm giải pháp để ngăn chặn trẻ em sử dụng VPN để lách luật. Cuối cùng, bộ giáo dục và các cơ quan liên quan cần cung cấp tài liệu và chương trình giáo dục giới tính toàn diện tại trường học, giúp trẻ có kiến thức vững vàng để đối phó với những cạm bẫy trực tuyến.

Số trẻ em xem phim khiêu dâm cao gấp đôi thập niên trước

Đáng lo ngại là 59% trẻ tiếp xúc với nội dung khiêu dâm một cách vô tình. Dữ liệu khảo sát cho thấy, các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là X, là nguồn tiếp cận phổ biến nhất. Một báo cáo năm 2025 do Viện Nghiên cứu gia đình (Mỹ) cho kết quả: gần 1/4 nam thiếu niên xem phim ảnh khiêu dâm mỗi ngày và tỉ lệ này cao gấp đôi so với 1 thập niên trước.

Ngọc Hạ (theo The Guardian, Mercatornet, Straits Times, IFS, The Wired)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI