Đằng sau xu hướng 'giả vờ làm việc' của thanh niên Trung Quốc

09/09/2025 - 19:53

PNO - Nghe có vẻ hài hước nhưng các chuyên gia nói rằng xu hướng "giả vờ làm việc" của Trung Quốc che giấu một thực tế nhiều trăn trở của những người trẻ.

Người dùng trẻ tuổi làm việc tại bàn làm việc chung bên trong Công ty giả vờ làm việc không giới hạn Hàng Châu, một không gian văn phòng giả cung cấp thói quen và cấu trúc trong trường hợp không có việc làm chính thức. (Ảnh: Công ty giả vờ làm việc không giới hạn Hàng Châu)
Nhiều người trẻ tuổi tại bàn làm việc chung bên trong Công ty giả vờ làm việc không giới hạn tại Hàng Châu.

Từ "giả vờ bận rộn"...

Mỗi sáng trong tuần, Xiao Ding - 30 tuổi - bắt đầu ngày mới của mình giống như hầu hết các nhân viên văn phòng trẻ khác ở Bắc Kinh. Cô diện quần áo công sở sau đó đi đến một thư viện công cộng. Ở đó, cô mở laptop và dành cả ngày để "làm việc".

Thật ra Xiao đang thất nghiệp. Ở thư viện, mỗi ngày cô lướt mạng, đọc tin tức, gửi đơn xin việc và chờ gọi phỏng vấn. "Tôi đã không nói với gia đình rằng tôi đã nghỉ việc. Tôi không muốn chuyển sự lo lắng của mình cho họ" cô nói.

"Tôi chọn giả vờ làm việc vì 2 lý do: Một, để giữ một lịch trình đều đặn hàng ngày. Hai, để tạo cho bản thân áp lực 'đi làm'", Xiao chia sẻ.

Nhưng công cuộc tìm việc mới không đơn giản. Hơn 22 tháng thất nghiệp vừa qua, cô đã gửi hơn 1.000 hồ sơ nhưng chỉ nhận được 4 cuộc hẹn phỏng vấn, tất cả đều thất bại.

Có những lúc chán nản và suy sụp, cô đã dành cả ngày trên giường để lướt điện thoại. "Tôi mệt mỏi, chán chường, cảm thấy mình không có giá trị gì đối với xã hội", cô nói.

Ở Trung Quốc, Xiao không đơn độc. Rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp và thanh niên không thể tìm được việc làm đang đối phó bằng cách giả vờ làm việc. Theo thống kê, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị cho nhóm tuổi 16-24 hiện lên đến 17,8%, khi số lượng sinh viên tốt nghiệp tham gia thị trường việc làm nhiều kỷ lục.

Nhìn bề ngoài, xu hướng "giả vờ làm việc" che giấu một thực tế đầy mỉa mai và hài hước. "Giống như thành ngữ "nằm thẳng", hành động giả vờ làm việc mang hình ảnh tự chế giễu và cam chịu trong sự vui tươi. Nó phản ánh không chỉ sự vỡ mộng mà mỉa mai với những kỳ vọng của xã hội", Zhan Yang - phó giáo sư nhân chủng học văn hóa tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) cho biết.

...đến "văn phòng làm việc giả"

Không chỉ giả vờ đi làm, một số người thậm chí còn thuê bàn làm việc trong các văn phòng để giả vờ tìm lại nhịp điệu làm việc. Được trang bị máy tính, bàn làm việc, phòng họp và truy cập internet, những không gian này đang trở nên phổ biến ở các thành phố lớn của Trung Quốc như Thượng Hải, Thâm Quyến và Thành Đô.

Trong một văn phòng đầy ánh sáng ở ngoại ô Hàng Châu, hàng chục thanh niên ngồi lặng lẽ tại bàn làm việc của mình. Một số người gõ laptop, một số khác chăm chú tìm kiếm những thông tin trên mạng. Một vài người thì thầm vào tai nghe khi họ nhận cuộc gọi.

Một máy in vo ve trong góc. Ở lối vào, một tấm biển treo tường với phông chữ vui tươi có nội dung: "Bạn đang chạy theo cuộc sống, chúng tôi thì diễn xuất - một trò nhập vai văn phòng 24 giờ".

Đây là tiêu đề của "Công ty giả vờ làm việc không giới hạn".

Nhiều người tìm đến văn phòng giả để giả vờ làm việc
Nhiều người tìm đến "văn phòng giả" để làm việc như một cách nạp lại năng lượng hoặc tìm không khí làm việc đã mất

Với mức phí thấp nhất là 30 nhân dân tệ (khoảng 4 USD) một ngày, văn phòng này cung cấp cho "nhân viên" một cách để mô phỏng trải nghiệm không khí làm việc như thật: thuê bàn làm việc, bấm giờ chấm công lúc 9 giờ sáng, thậm chí có thể đeo "tên công ty trên ngực áo".

Công ty này được điều hành bởi Chen Yingjian, người hy vọng sẽ cung cấp một không gian an toàn cho những người trẻ tuổi khi họ tìm kiếm việc làm.

Chen cho biết, ý tưởng này được nảy ra khi gần đây khi khi con trai của một người bạn đang thất nghiệp hỏi liệu anh có thể mô phỏng một cuộc phỏng vấn xin việc trong văn phòng của mình hay không.

Ra mắt chưa đầy một tháng, Chen đã nhận được hàng ngàn câu hỏi tìm hiểu về dịch vụ. Anh sàng lọc các ứng viên, chào đón những người có kế hoạch cụ thể và từ chối những người không nghiêm túc. Trong không gian "văn phòng giả" này, có một số quy tắc: không ngủ, không chơi game và không gây tiếng ồn.

Ngoài việc tìm kiếm việc làm, nhiều người cũng tìm đến văn phòng này để làm việc thật với các ý tưởng khởi nghiệp, chuẩn bị cho các kỳ thi hoặc gọi điện cho khách hàng. Một số thường ở lại đến tận đêm.

"Chúng tôi cung cấp giá trị cảm xúc, giúp thanh niên lấy lại sự tự tin và không cảm thấy lạc lõng. Những người thực sự muốn 'nằm thẳng' sẽ không đến đây. Một chiếc giường ở nhà thoải mái hơn. Họ đến đây là họ muốn tiếp tục được làm việc", Chen nói.

Yuan - 19 tuổi - thường đến "công ty" lúc 9 giờ sáng để làm việc kinh doanh thú cưng mới của mình. Anh mua bán đồ dùng cho mèo con và chó con trên các ứng dụng truyền thông xã hội như Douyin. "Ở đây chắc chắn tốt hơn ở nhà. Ở nhà, tôi sẽ lười biếng. Môi trường này cũng như học tập. Ở đây bạn sẽ thấy những người khác làm việc và cũng sẽ cảm thấy muốn tìm một cái gì đó để làm, còn không bạn sẽ thấy lạc lõng", Yuan nói.

Yue - một sinh viên kinh doanh năm cuối 21 tuổi đến từ Vân Nam - đã dành mùa hè của mình để làm việc bán thời gian tại văn phòng Giả vờ làm việc.

Yue coi văn phòng giả không chỉ là nơi để làm việc hiệu quả, mà còn khỏi bị áp lực và hiểu lầm ở nhà. "Nếu tôi ở nhà cả ngày chỉ quay hoặc chỉnh sửa video, gia đình tôi có thể không coi đó là công việc thực sự. Tôi thà ra ngoài, có một nơi làm việc mà không bị nói ôm máy để chơi".

Sun Lei - một người có công việc hẳn hoi nhưng được làm việc tự do, làm từ xa - thi thoảng cũng tìm đến công ty này để lấy lại năng suất làm việc vì làm việc tại nhà quá mất tập trung.

Xu Jing - một nhà nhân chủng học tại Đại học Washington - nói rằng những người trẻ tuổi ở Trung Quốc rất phấn đấu và mong muốn tìm việc để khẳng định mình. "Trong bối cảnh này, 'công việc giả vờ' có thể được hiểu như một cách để chờ đợi cho một công việc thực sự hoặc cho một tương lai xứng đáng", Zhan nói.

Thảo Nguyễn (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI