Trẻ em làm bạn với AI

25/08/2025 - 06:30

PNO - “AI luôn sẵn sàng. AI luôn chia sẻ mọi thứ và không bao giờ phán xét bạn” - Ganesh Nair - 18 tuổi, ở Arkansas - nói về lý do các bạn trẻ yêu thích chatbot.

Jessica Garner năm nay 13 tuổi, sống ở Boston (Mỹ) bắt đầu làm quen với chatbot được 2 năm nay. Ban đầu, Jessica dùng để hỏi những kiến thức thông thường hoặc làm bài tập ở nhà. Nhưng ngày qua ngày, em càng chuộng chatbot và gần như không còn thích kết nối với gia đình hay bạn bè bên ngoài. Gặp bất cứ điều gì, từ món sinh tố ít calo, cách tổ chức sinh nhật cho em gái, thích một bạn học... em đều sử dụng chatbot để hỏi và làm theo.

Trẻ nhỏ ngày càng dành nhiều thời gian cho mạng xã hội - Nguồn ảnh: New York Post
Trẻ nhỏ ngày càng dành nhiều thời gian cho mạng xã hội - Nguồn ảnh: New York Post

Theo một nghiên cứu vào tháng 5/2025, Công ty Common Sense Media đánh giá cuộc sống xã hội của 3.000 thanh thiếu niên Mỹ, từ 13-17 tuổi, phát hiện 82% sử dụng chatbot ít nhất 1 lần mỗi ngày, hơn 70% từng trò chuyện với bạn đồng hành trí tuệ nhân tạo (AI), 43% thấy nói chuyện với AI thích thú hơn trò chuyện với bạn bè thật.

“AI luôn sẵn sàng. AI luôn chia sẻ mọi thứ và không bao giờ phán xét bạn” - Ganesh Nair - 18 tuổi, ở Arkansas - nói về lý do các bạn trẻ yêu thích chatbot.

Nhà nghiên cứu Michael Robb - tác giả của báo cáo nói trên - cho rằng, đây là điều đáng lo ngại, bởi nếu quá lệ thuộc vào AI, trẻ sẽ mất phương hướng và cảm xúc của bản thân. Việc quá lệ thuộc AI trong quá trình trưởng thành có thể cản trở khả năng phát triển nhân cách, kỹ năng đọc hiểu, cảm xúc và xây dựng mối quan hệ xã hội của trẻ.

“Nếu AI luôn chiều theo cảm xúc của bạn, lúc nào cũng dùng từ ngon ngọt, vuốt ve… thì bạn không học được cách ứng xử xã hội”.

Nhà nghiên cứu MICHAEL ROBB

Theo các chuyên gia, việc trẻ lạm dụng AI sẽ càng đáng lo hơn với những rủi ro về nội dung độc hại khi AI thường cung cấp thông tin sai, lời khuyên sai lệch, đặc biệt với những nền tảng AI không được kiểm duyệt chặt chẽ, thì trẻ dễ bị lạc đường. Common Sense Media khuyến nghị trẻ vị thành niên không nên coi AI là bạn đồng hành, bởi nguy cơ tổn thương tâm lý là có thật.

Nhiều trường hợp đã được báo cáo cho thấy các em đã bị những vấn đề tâm thần, thậm chí là tự tử vì quá gắn bó hay tin tưởng những gì mà AI đưa ra. Theo các nhà nghiên cứu, AI đang lấp đầy khoảng trống cô đơn ở tuổi mới lớn, nhưng phần nhiều theo cách sai lệch, thiếu lành mạnh và có thể kéo dài khủng hoảng nội tâm.

Các chuyên gia cho rằng các bậc phụ huynh cần chủ động tìm hiểu và trò chuyện cởi mở với con cái thay vì cấm đoán hoặc hoang mang.

“Cần cho trẻ biết đó là một hình thức giải trí, không phải là thực tế. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, điều quan trọng nhất không phải là cắt đứt kết nối giữa người trẻ và AI mà là giúp họ học cách sống cùng công nghệ một cách tỉnh táo và nhân văn. AI dù thông minh đến đâu cũng không thể thay thế sự đồng cảm và kết nối thực sự giữa con người với nhau” - tiến sĩ Mitch Prinstein (Hiệp hội Tâm lý Mỹ) nói.

Lệ Chi (theo New York Post, CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI