Trí tuệ nhân tạo có thể bị lợi dụng để lan truyền tin giả

21/05/2025 - 21:36

PNO - Nghiên cứu từ Israel cho thấy, nhiều chatbot AI dễ bị “đánh lừa” để đưa ra những phản hồi nguy hiểm, cung cấp thông tin sai sự thật.

Có mối đe dọa ngày càng tăng từ các mô hình AI được thiết kế có chủ đích mà không có biện pháp kiểm soát an toàn, hoặc bị sửa đổi thông qua việc bẻ khóa — Ảnh: Press Association
Có mối đe dọa ngày càng tăng từ các mô hình AI không an toàn — Ảnh: Press Association

Các nhà khoa học từ Đại học Ben Gurion, ở vùng Beersheba của Israel, công bố nghiên cứu cho thấy: mối đe dọa từ các chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) bị lạm dụng để lan truyền tin giả là “rõ ràng và đáng lo ngại”. Các chatbot này có nguy cơ bị lừa, để cung cấp kiến ​​thức sai sự thật và nguy hiểm đến người dùng, theo báo The Guardian đưa tin ngày 21/5.

Giáo sư Lior Rokach - nhà khoa học máy tính ở khoa Kỹ thuật Phần mềm và Hệ thống Thông tin tại Đại học Ben Gurion - cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng từ các “mô hình ngôn ngữ lớn” (Large Language Model).

Trong số các mô hình AI này, có những chatbot được thiết kế có chủ đích mà không có biện pháp kiểm soát an toàn, hoặc đã bị sửa đổi thông qua bẻ khóa.

Giáo sư Rokach chia sẻ, ông và các đồng nghiệp đã phát triển một công cụ bẻ khóa, có thể xâm nhập vào nhiều chatbot AI hàng đầu hiện nay, cho phép chúng trả lời các câu hỏi mà thông thường phải từ chối.

“Điều khiến mối đe dọa này khác biệt so với các rủi ro công nghệ trước đây là sự kết hợp chưa từng có giữa các khả năng tiếp cận, mở rộng và thích ứng” - vị chuyên gia nhận định.

Đại diện báo Chicago Sun-Times, ở bang Illinois của Hoa Kỳ, chia sẻ rằng một nhân viên của họ đã dùng AI để tạo ra “danh sách các sách để đọc mùa hè”, với “những cuốn sách không tồn tại”. Trong đó có Mùa gió lốc của Brit Bennett, Thị trường kính râm của Min Jin Lee, Ngày dài nhất của Rumaan Alam, Điểm sôi của Rebecca Makkai. Các tác giả được liệt kê đều có thật, nhưng thông tin sách là giả.

Cũng trên báo Chicago Sun-Times, có độc giả chỉ ra báo đã đăng bài có tựa Xu hướng thực phẩm mùa hè. Bài báo cung cấp thông tin trích dẫn từ một chuyên gia thực phẩm tên là Catherine Furst, được cho là thành viên của Đại học Cornell. Phía Đại học Cornell khẳng định không ai có tên như vậy ở đây.

Ông Rokach cảnh báo: “Có những công nghệ từng chỉ giới hạn ở các tổ chức nhà nước hoặc nhóm tội phạm có tổ chức, giờ đây chúng có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai có máy tính xách tay hoặc thậm chí là điện thoại di động”.

Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI