TPHCM: Nhiều chủ nhà trọ tăng cường đầu tư phòng cháy chữa cháy

19/03/2025 - 17:20

PNO - TPHCM hiện có 4.737 nhà trọ, phòng cho thuê và 418 cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy vậy, con số này đã giảm 61,5% so với trước khi Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai. Có được kết quả này là nhờ nhiều chủ nhà trọ đã chủ động đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy.

Khách trọ lo thiếu an toàn, chủ trọ chủ động tìm giải pháp

Trước thông tin về các vụ hỏa hoạn xảy ra tại các chung cư mini, nhà trọ, nhiều chủ trọ đã chủ động đầu tư cơ sở vật chất nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho khu trọ của mình. Theo đó, toàn bộ khu trọ 165 phòng (có 400 người cư ngụ) của ông Nguyễn Thành Tâm trên đường Thạnh Lộc 16, quận 12, được thiết kế đặc biệt với nhiều lối thoát hiểm xoay vòng, giúp khách trọ không bị mắc kẹt khi có chuyện khẩn cấp.

Ngoài ra, bình chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy cũng được ông bố trí dọc hành lang, được kiểm tra và thay mới theo định kỳ. Cửa phòng trọ được ông làm bằng kính để dễ dàng phá bỏ khi xảy ra cháy nổ…

Khu trọ công nhân đạt chuẩn phòng cháy chữa cháy với hệ thống bình chữa cháy được bố trí dọc các lối đi, đảm bảo an toàn trong trường hợp khẩn cấp
Khu trọ công nhân đạt chuẩn phòng cháy chữa cháy với hệ thống bình chữa cháy được bố trí dọc các lối đi, đảm bảo an toàn trong trường hợp khẩn cấp

Không chỉ đầu tư về cơ sở vật chất, vợ chồng ông Tâm còn chủ động tham gia các lớp tập huấn về PCCC, nắm vững kỹ năng sử dụng thiết bị chữa cháy, kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp để hướng dẫn lại cho người thuê trọ. Đặc biệt, khu trọ của ông luôn phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên phường để xây dựng mô hình nhà trọ văn minh, sạch đẹp, an toàn và sẵn sàng ứng phó với mọi nguy cơ cháy nổ.

Bà Lê Thị Thu Trang (ngụ đường Nguyễn Duy Trinh, TP Thủ Đức) cho biết, khu nhà trọ 7 tầng của bà đang là nơi ở của gần 150 sinh viên và công nhân. Khi mới xây dựng, bà lắp đặt “chuồng cọp” để phòng chống trộm cắp. Nhưng sau hàng loạt sự cố cháy nổ tại các khu trọ, được các cơ quan chức năng nhắc nhở, bà Trang đã chủ động tháo dỡ “chuồng cọp”, lắp đặt thêm nhiều bình chữa cháy mini tại các khu vực dễ thấy để người ở trọ có thể sử dụng khi cần. Bà cũng thường xuyên phối hợp lực lượng cảnh sát PCCC cùng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát an toàn, hướng dẫn cụ thể cho từng người thuê trọ cách xử lý tình huống khẩn cấp.

Sống tại một khu trọ trên đường Ngô Chí Quốc, TP Thủ Đức, sinh viên Bùi Tá Phông (22 tuổi) không khỏi lo lắng khi hệ thống PCCC tại nơi ở còn quá sơ sài. Khu trọ là căn nhà 2 tầng với 10 phòng, mỗi phòng khoảng 20m² có gác lửng. Lối thoát hiểm duy nhất là cửa ra vào sử dụng khóa vân tay.

Trường hợp xảy ra cháy nổ, mất điện, cửa có thể ngừng hoạt động, khiến việc thoát hiểm gặp trắc trở. Đã vậy, hành lang lại chật hẹp, xe máy xếp kín, khu trọ cũng không có bình chữa cháy, mặt nạ chống độc hay các dụng cụ hỗ trợ việc thoát nạn cần thiết.

Là sinh viên, Phông tự trang bị cho mình một số kiến thức cơ bản về PCCC như dùng khăn ướt che mặt để tránh hít phải khói, di chuyển sát mặt đất và tìm vật dụng phá cửa nếu xảy ra sự cố. Tuy nhiên, với những quy định mới về an toàn PCCC, anh mong rằng các biện pháp sẽ được siết chặt hơn để buộc chủ trọ trang bị đầy đủ thiết bị PCCC. “Nếu tình trạng này không được cải thiện, tôi sẽ đi tìm một nơi ở khác” - Phông nói.

Rất nhiều lao động sống trong các khu trọ cũ cũng đối diện với nguy cơ tương tự. Nhiều năm sinh sống trong một nhà trọ nằm sâu trong hẻm nhỏ ở phường 14, quận Bình Thạnh, chị Như Mai (29 tuổi) luôn canh cánh nỗi lo cháy nổ. Nhà trọ đã xuống cấp, trời mưa loang thấm vào cầu dao điện. Đường dây điện đã cũ, hay bị chập khiến chị luôn trong trạng thái lo lắng.

Lối vào nhà trọ duy nhất cũng là nơi để xe máy, xe điện, nên mỗi lần ra vào chị Mai phải vất vả lách người qua những chiếc xe. “Nếu chẳng may có hỏa hoạn, tôi thực sự không biết phải thoát ra bằng cách nào. Dù đã nhiều lần phản ánh về việc lắp đặt bình cứu hỏa, nhưng chủ trọ vẫn thờ ơ. Hy vọng lần này chủ trọ sẽ chấp hành nghiêm túc những quy định về PCCC” - chị Mai bày tỏ.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Thượng tá Nguyễn Thăng Long - Phó phòng Tham mưu, Công an TPHCM - cho biết, công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các chung cư mini, nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn đang được siết chặt. Theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ (chung cư mini), nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà trọ) phải đảm bảo các quy định về an toàn PCCC trước ngày 30/3/2025. Sau thời gian trên, nếu không đảm bảo, các nhà trọ phải dừng hoạt động cho đến khi thực hiện xong.

Trước khi Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Công an TPHCM đã tiến hành kiểm tra hơn 60.400 cơ sở và phát hiện hơn 15.700 trường hợp vi phạm. Trong đó, có hơn 13.900 nhà trọ, phòng cho thuê và 930 cơ sở là nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Các vi phạm phổ biến gồm không đảm bảo lối thoát hiểm, hệ thống điện không an toàn, phương tiện PCCC thiếu hoặc không đạt chuẩn, nhiều người dân chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng PCCC.

Chủ nhà trọ trên đường Thạnh Lộc 16, quận 12 cho biết đã trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy và tổ chức hướng dẫn kỹ năng phòng cháy cho người thuê trước những quy định mới
Chủ nhà trọ trên đường Thạnh Lộc 16, quận 12 cho biết đã trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy và tổ chức hướng dẫn kỹ năng phòng cháy cho người thuê trước những quy định mới

Trước tình hình này, UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở, ban, ngành cùng Công an thành phố tiếp tục rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Sau khi Chỉ thị 19 có hiệu lực, công tác kiểm tra và tuyên truyền về PCCC và cứu nạn cứu hộ vẫn được đẩy mạnh trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, giúp nâng cao nhận thức cho người dân.

Hiện, TPHCM còn 5.155 cơ sở chưa khắc phục vi phạm PCCC, giảm 61,5% so với trước khi Chỉ thị 19 được triển khai. Trong đó, 4.737 cơ sở là nhà trọ, phòng cho thuê và 418 cơ sở là nhà ở kết hợp kinh doanh. Công an TPHCM đang yêu cầu công an các quận, huyện giám sát chặt chẽ, đôn đốc chủ cơ sở sớm hoàn thành việc khắc phục vi phạm, không chờ đến hạn chót 30/3/2025. Sau thời điểm này, nếu chưa đảm bảo an toàn, các cơ sở sẽ bị đình chỉ hoạt động theo quy định.

Ông Bùi Xuân Thái - Phó chủ tịch Hiệp hội PCCC và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam - nhìn nhận, nhiều chung cư mini được cải tạo từ nhà ở hộ gia đình, dẫn đến tình trạng quá tải hệ thống điện, dễ gây chập cháy. Ngoài ra, tầng trệt các khu trọ thường tập trung nhiều phương tiện cá nhân như xe máy, xe điện, làm tăng nguy cơ cháy nổ.

Bên cạnh đó, phần lớn nhà trọ, chung cư mini nằm trong hẻm sâu, hẹp, xa nguồn nước, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Nhiều chủ nhà chưa đầu tư đầy đủ trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, hoặc chỉ trang bị có hình thức, không có phương án PCCC cụ thể. Và một điểm nữa là không ít người thuê trọ thiếu kiến thức về PCCC, chưa được đào tạo kỹ năng thoát hiểm, sử dụng thiết bị chữa cháy. Việc sắp xếp vật dụng trong phòng trọ cũng chưa hợp lý, cản trở lối thoát nạn khi có sự cố xảy ra.

Để đảm bảo an toàn và khắc phục những hạn chế trong công tác PCCC tại nhà trọ, chung cư mini, theo ông Bùi Xuân Thái, cần có những giải pháp đồng bộ từ nhiều phía. Trong đó, chủ nhà trọ cần đầu tư nghiêm túc vào hệ thống PCCC, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, đảm bảo lối thoát hiểm an toàn cho người thuê.

Người thuê trọ cần chủ động tìm hiểu, nâng cao kiến thức về PCCC, biết cách sử dụng thiết bị chữa cháy và thực hành kỹ năng thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp. Cơ quan quản lý cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm ngay từ ban đầu để hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn cho cả người dân và chủ cơ sở kinh doanh.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI