Tiết kiệm năng lượng hôm nay - Thịnh vượng tương lai mai sau

31/05/2026 - 08:59

PNO - Ngày 31/5 hằng năm là Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí. Đây không chỉ là một dấu mốc được quy định trong Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mà còn mang ý nghĩa sâu sắc khi gắn với ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Thế nào là Kiệm” đăng trên Báo Cứu Quốc ngày 31/5/1949.

Trong bài viết ấy, Người khẳng định: “Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”. Hơn bảy thập niên đã trôi qua, lời dạy đó vẫn giữ nguyên giá trị thời sự. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững, chủ đề Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 - “Tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai” - chính là sự tiếp nối sinh động tinh thần tiết kiệm mà Bác Hồ đã căn dặn.

Tiết kiệm năng lượng trong thời đại mới là sử dụng năng lượng một cách thông minh, hiệu quả và có trách nhiệm (trong ảnh là cánh đồng điện gió Ninh Thuận)
Tiết kiệm năng lượng trong thời đại mới là sử dụng năng lượng một cách thông minh, hiệu quả và có trách nhiệm (trong ảnh là cánh đồng điện gió Ninh Thuận)

Năng lượng là huyết mạch của nền kinh tế hiện đại. Điện năng, nhiên liệu, khí đốt hay các nguồn năng lượng tái tạo đều là điều kiện thiết yếu để duy trì sản xuất, vận hành đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhưng cũng giống như mọi nguồn tài nguyên khác, năng lượng không phải là vô tận. Việc khai thác, sản xuất và tiêu thụ năng lượng luôn đi kèm những chi phí kinh tế và tác động môi trường không nhỏ.

Bởi vậy, tiết kiệm năng lượng không còn đơn thuần là câu chuyện giảm tiền điện trong mỗi gia đình hay giảm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. Đó là vấn đề của an ninh năng lượng quốc gia, của bảo vệ môi trường và của trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai.

Nhiều người vẫn nghĩ tiết kiệm đồng nghĩa với cắt giảm nhu cầu hay chấp nhận sự bất tiện. Thực ra, tiết kiệm năng lượng trong thời đại mới là sử dụng năng lượng một cách thông minh, hiệu quả và có trách nhiệm. Một căn nhà tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì bật đèn cả ngày, một chiếc điều hòa được sử dụng ở mức nhiệt hợp lý, một thiết bị tiết kiệm điện được lựa chọn thay cho thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng, hay một chuyến đi được tính toán để hạn chế lãng phí nhiên liệu… đều là những hành động nhỏ nhưng mang lại giá trị lớn.

Điều đáng quý là những hành động ấy không chỉ giúp tiết kiệm chi phí cho mỗi gia đình mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống năng lượng quốc gia. Khi hàng triệu người cùng thay đổi thói quen tiêu dùng, hiệu quả mang lại sẽ vô cùng to lớn.

Tiết kiệm năng lượng cũng chính là một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng xanh. Một doanh nghiệp sử dụng năng lượng hiệu quả sẽ giảm được chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và có thêm nguồn lực để đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Một đô thị vận hành theo hướng tiết kiệm năng lượng sẽ giảm phát thải, nâng cao chất lượng môi trường sống. Một quốc gia biết sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẽ có thêm điều kiện để đầu tư cho giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và an sinh xã hội.

Nói cách khác, tiết kiệm năng lượng hôm nay chính là tích lũy nguồn lực cho sự thịnh vượng ngày mai.

Thông điệp của chủ đề năm nay còn gợi mở một cách nhìn rộng hơn về khái niệm lãng phí. Lãng phí không chỉ là thất thoát tiền bạc hay tài sản công. Mỗi kilowatt điện sử dụng không hiệu quả, mỗi lít nhiên liệu bị tiêu hao vô ích, mỗi nguồn tài nguyên bị khai thác vượt nhu cầu thực tế đều là sự lãng phí những cơ hội phát triển của đất nước.

Trong nhiều bài phát biểu gần đây, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như một giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực cho phát triển. Điều đó cho thấy tiết kiệm không còn là câu chuyện đạo đức cá nhân mà đã trở thành một yêu cầu của quản trị quốc gia hiện đại. Một nền kinh tế muốn phát triển nhanh và bền vững không thể dựa trên sự lãng phí nguồn lực.

Đặc biệt, khi Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, mỗi hành động tiết kiệm năng lượng của người dân đều có ý nghĩa thiết thực. Đó là sự đóng góp trực tiếp cho mục tiêu phát triển xanh của đất nước.

Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 vì thế không chỉ là một ngày tuyên truyền hay vận động mang tính phong trào. Đây là dịp để mỗi người nhìn lại cách mình đang sử dụng các nguồn lực trong cuộc sống hằng ngày. Từ điện năng, nước sạch, nhiên liệu cho đến thời gian, tài sản công và tài nguyên thiên nhiên, tất cả đều cần được sử dụng một cách hiệu quả và có trách nhiệm.

Một tương lai thịnh vượng không được xây dựng bằng sự tiêu dùng lãng phí mà bằng ý thức trân trọng từng nguồn lực của quốc gia. Một lối sống xanh không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ những lựa chọn rất nhỏ trong cuộc sống thường ngày.

Hưởng ứng Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí 31/5 và chủ đề năm 2026 “Tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai”, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc làm giản dị nhất: tắt thiết bị điện khi không sử dụng, lựa chọn phương tiện thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng thói quen tiêu dùng có trách nhiệm.

Bởi mỗi đơn vị năng lượng được tiết kiệm hôm nay không chỉ là khoản chi phí được giữ lại cho gia đình mà còn là nguồn lực được dành cho tương lai của đất nước. Và tương lai thịnh vượng ấy sẽ được kiến tạo từ chính ý thức tiết kiệm của mỗi chúng ta.

31/5 - Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 31/5 hằng năm là Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngày này được lựa chọn gắn với sự kiện ngày 31/5/1949, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Thế nào là Kiệm” đăng trên Báo Cứu Quốc.

Trong bài viết, Người nêu rõ: “Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tiết kiệm không phải là bủn xỉn hay hạn chế nhu cầu chính đáng, mà là sử dụng hợp lý sức lao động, thời gian, tiền của và tài nguyên để mang lại lợi ích cao nhất cho đất nước và nhân dân.

Ngày nay, tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được phát huy trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là sử dụng hiệu quả năng lượng, tài nguyên và các nguồn lực phát triển.

Thanh Xuân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI