TPHCM đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao khu đất Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son

24/08/2020 - 17:46

PNO - Ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND TPHCM - vừa có công văn gửi Bộ Quốc phòng liên quan đến việc bàn giao khu đất di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son (số 2 Tôn Đức Thắng, quận 1) để thành phố quản lý và đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích.

Vấn đề trên đã được thống nhất giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Theo đó, Thường trực Thành ủy TPHCM đã có chủ trương đối với di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son có diện tích hơn 6.000 mét vuông, giao Ban cán sự đảng và chính quyền thành phố làm việc với Bộ Quốc phòng về việc thực hiện quy hoạch, thiết kế, tu bổ, tôn tạo di tích theo hướng sẵn sàng tiếp nhận bàn giao từ Bộ Quốc phòng.

Khu đất di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son (số 2 Tôn Đức Thắng, Q.1) trên bản đồ Googlemap. Ảnh: Quốc Ngọc
Khu đất di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son (số 2 Tôn Đức Thắng, quận 1) trên bản đồ Googlemap - Ảnh: Quốc Ngọc

Về thông tin quy hoạch khu đất di tích lịch sử quốc gia trên, theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm phức hợp Sài Gòn Ba Son, khu vực lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng thuộc trọn khu đất có chức năng “văn hóa bảo tồn”. Phương án bảo tồn và phát huy giá trị khu vực đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thống nhất từ tháng 11/2015.

Đến tháng 3/2016, Bộ tiếp tục có Quyết định số 1269/QĐ-BVHTTDL về việc điều chỉnh tên gọi và khoanh vùng bảo vệ di tích quốc gia. Hiện tại, khu đất này do Tổng công ty Ba Son - Công ty TNHH Một thành viên quản lý và đã được UBND TPHCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích đất quốc phòng.

Ngoài ra, hiện tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên (Metro 1) có hướng tuyến đi ngang khu vực trên đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện với một số yêu cầu bố trí hệ thống kỹ thuật và thi công đặc thù, đồng thời, sớm có phương án xử lý về mặt không gian kiến trúc cảnh quan nhằm hạn chế phát sinh các tác động tiêu cực đến khu di tích.

Để bảo tồn và phát huy tốt giá trị di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son, cũng như có thể tiến hành lập phương án thiết kế quy hoạch tổng thể hài hòa về không gian kiến trúc cảnh quan, UBND thành phố đề nghị Bộ Quốc phòng đồng ý bàn giao khu đất di tích trên và các tài sản gắn liền với di tích cho thành phố quản lý và đầu tư dự án.

Khi có ý kiến đồng ý của Bộ Quốc phòng, chính quyền TPHCM tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan phối hợp với Tổng công ty Ba Son thực hiện các thủ tục để tiếp nhận, quản lý đối với khu đất di tích lịch sử quốc gia theo đúng quy định.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI