Tội phạm mạng, phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em tăng mạnh tại Đức

06/04/2022 - 06:39

PNO - Quan chức an ninh hàng đầu Đức cho biết trong năm 2021, tội phạm mạng và phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em ở nước này tăng mạnh.

Trong một cuộc họp báo báo cáo thống kê tội phạm hàng năm của Đức, các quan chức cho biết trong năm 2021, việc phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em tại quốc gia này đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2020 (tăng 108,8%).

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cam kết sẽ củng cố hơn nữa Văn phòng Cảnh sát hình sự liên bang và tăng cường điều tra tội phạm phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em.

Tỷ lệ tội phạm ở Đức đã giảm nhưng tội phạm mạng và phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em tăng mạnh.
Tội phạm mạng và phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em tăng mạnh tại Đức

Bà Faeser cho biết thêm, chính phủ đang nỗ lực cải thiện việc phân tích dữ liệu, bao gồm cả việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, để chống lại nội dung khiêu dâm trẻ em và việc phát tán chúng.

Một trong những lý do khiến các báo cáo về việc phát tán phim khiêu dâm trẻ em gia tăng là do Đức đã hợp tác với Trung tâm quốc gia về trẻ em bị mất tích và bóc lột của Hoa Kỳ, cơ quan đã thông báo cho chính quyền về các hành vi phạm tội ở Đức.

Trong những năm qua, số lượng tội phạm mạng cũng tiếp tục tăng. Năm 2021, Đức ghi nhận 146.363 trường hợp, tăng 12,1% so với năm 2020.

Người đứng đầu Văn phòng Cảnh sát hình sự liên bang Holger Muench cho biết: "Số vụ tội phạm mạng đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2015. Chúng tôi cần nhanh chóng thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong công tác điều tra".

Nhìn chung, Đức đã chứng kiến ​​sự sụt giảm tội phạm kể từ năm 2017. Năm 2021, 5.047.860 vụ phạm pháp đã được ghi nhận, giảm 4,9% so với năm 2020. Đối với tội phạm bạo lực, số vụ đã giảm 6,8%, xuống còn 164.646 vụ.

Minh Hương (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI