PNO - Các nhà khoa học tại trung tâm y tế Mount Sinai và City of Hope ở Mỹ đã phát triển một loại thuốc điều trị có khả năng tăng số lượng tế bào sản xuất insulin - được gọi là tế bào beta - lên 700% trong vòng 3 tháng ở chuột, từ đó đảo ngược căn bệnh một cách hiệu quả.
| Chia sẻ bài viết: | Doanh Nghiệp Biz |
Nguyễn khánh Ngà 21-08-2024 08:13:45
Hy vọng thế hệ sau được dùng loại thuốc này
Dũng Lê 20-08-2024 20:05:41
Mong sớm có thuốc để điều trị
Nguyễn Đức Hưng 20-08-2024 17:18:23
Kết quả mới thành công trên thử nghiệm với chuột. Hi vọng thử nghiệm thành công trên các bệnh nhân TĐ! Không biết cần bao nhiêu thời gian?
Hồ Dũng 20-08-2024 14:17:37
Đọc mà mừng quá, khi nào thực nghiệm trên người?
Trần Điệp 20-08-2024 13:59:53
Mong kết quả nghiên cứu thành công
Nguyễn Mai Linh 20-08-2024 06:51:46
Niềm vui cho bệnh nhân tiểu đường trên toàn thế giới!
Sonha 19-08-2024 23:28:46
Tuyệt vời. Nhưng ở Việt Nam thì bao giờ mới có?
nhanle 19-08-2024 22:39:32
Trên cả tuyệt vời
Minh Dũng 19-08-2024 22:28:18
Khi nào thì có thuốc này? Cần gấp ạ
Tiêu viết dũng 19-08-2024 21:37:25
Cám ơn sự phát hiện to lớn. Hàng triệu người sẽ được cứu và hàng trăm ngàn gia đình bớt khốn khó
Trinh Cadillac 19-08-2024 15:37:13
Sao k thử trên cơ thể người, mà thử trên chuột? Tôi tình nguyện làm công cụ thử thuốc cho ông nè!
Ha Phan 19-08-2024 05:31:03
Còn xa vời lắm
Dương Tân 17-08-2024 21:29:48
Hoan hô! Hàng triệu người được cứu!!!
Người trẻ ngày nay kém khỏe mạnh hơn thế hệ trước
WHO lo ngại về 'quy mô và tốc độ' của đợt bùng phát Ebola chết người
Ebola: Chân dung loại vi rút chết người gây ám ảnh
Vì sao tàu Diamond Princess từ thiên đường nghỉ dưỡng trở thành ổ dịch trên biển?
WHO: Chưa có dấu hiệu dịch vi rút Hanta lan rộng thành đại dịch
Bản ghi nhớ 14 điểm được ông Trump ký với Iran đặt nền tảng cho lệnh ngừng bắn, mở lại eo biển Hormuz và tiến trình đàm phán kéo dài 60 ngày.
Không phải để tách biệt khỏi nam giới, nhiều phụ nữ tìm đến những không gian riêng chỉ để có vài giờ được sống chậm lại và là chính mình.
Các quan chức Mỹ và Iran đã ký một thỏa thuận hòa bình tạm thời bằng phương thức điện tử vào tối 17/6.
Nghiên cứu ở Mỹ cho thấy: điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị tương tự ngày càng hiện diện nhiều trong bữa ăn gia đình.
Khi AI thay đổi thị trường lao động, câu hỏi "học ngành gì?" không còn đơn giản như trước đây.
Đội tuyển Đức đang đối mặt với một mối lo bên ngoài sân cỏ khi một con rắn độc được phát hiện tại khu huấn luyện của đội ở Carolina (Mỹ).
Tỉ lệ sinh mổ tại Hàn Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong các nước OECD. Đằng sau con số này là những quan niệm về sinh con ngày nay.
Tội phạm mạng đang trở thành một trong những thách thức an ninh lớn nhất tại châu Á - Thái Bình Dương.
Dù nổi tiếng với văn hóa cộng đồng gắn kết, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ đứng đầu danh sách những quốc gia cô đơn nhất thế giới.
Ngày 16/6, FBI cho biết đã ngăn chặn thành công một âm mưu khủng bố nhằm vào sự kiện UFC Freedom 250 tổ chức tại Nhà Trắng cuối tuần qua.
Sự tái xuất của loài ký sinh trùng giòi xoắn khiến ngành chăn nuôi Mỹ đối mặt với nguy cơ mới khi số ca nhiễm liên tục gia tăng.
Mỹ và Iran dự kiến sẽ ký một bản ghi nhớ hợp tác vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ.
Tình trạng lừa đảo người cao tuổi đang gia tăng trên toàn cầu với các thủ đoạn rất tinh vi, đẩy nhiều cụ già vào cảnh trắng tay.
Ở nhiều nơi, chiến tranh đang cướp đi sinh mạng con người và đẩy hàng triệu người vào cảnh ly tán.
Ngày 16/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận hạt nhân giữa Washington và Tehran đã hoàn tất giai đoạn đầu và đang chuyển sang “giai đoạn thứ hai”.
Đội tuyển Iran đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn tại World Cup 2026 khi liên tiếp gặp các vấn đề về hậu cần, thị thực và di chuyển...
Đây là cảnh báo vừa được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đưa ra trong báo cáo mới nhất về rủi ro khí hậu đối với trẻ em.
Eo biển Hormuz vẫn chưa thể trở lại bình thường khi các hãng vận tải biển tiếp tục đánh giá rủi ro và chờ hoàn tất công tác rà phá thủy lôi.