Thêm một cựu vô địch Tour de France thừa nhận doping

25/06/2013 - 13:57

PNO - PNO - Jan Ullrich, tay đua người Đức đã giành chiến thắng tại giải đua xe đạp danh giá Tour de France năm 1997, lần đầu tiên thừa nhận doping trong cuộc phỏng vấn với một tạp chí của Đức.

Them mot cuu vo dich Tour de France thua nhan doping

Cựu vô địch Jan Ullrich Tour de France lần đầu tiên thừa nhận doping. (ảnh: Getty Images)

Trong sự nghiệp của mình, Ullrich là một tay đua hàng đầu nhưng đã bị đình chỉ trước khi diễn ra giải Tour de France năm 2006 vì những cáo buộc doping. Tuy nhiên, mãi tới bây giờ Ullrich mới thừa nhận đã dùng liệu pháp doping của bác sĩ Tây Ban Nha Eufemiano Fuentes trong suốt sự nghiệp đua xe đạp. “Tôi đã sử dụng liệu pháp Fuentes”, tay đua Đức phát biểu với tạp chí FOCUS.

Ullrich từng bị Tòa án Trọng tài thể thao xử phạt vì dính líu đến đường dây doping mà cảnh sát Tây Ban Nha phát giác trong năm 2006.

Mặc dù Ullrich là một đối thủ lâu năm của tay đua xe đạp Hoa Kỳ Lance Armstrong, nhưng khi xuất hiện cáo buộc doping đối với Armstrong, Ullrich đã không nhảy vào phán xét, với lý do là không muốn đưa ra bất kỳ “kết luận vội vàng” nào.

NGỌC HẠ (Theo CNN)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI