Thế giới ngày càng ít trẻ con

26/10/2025 - 11:42

PNO - Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, hầu hết mọi người đang có ít con hơn. Nhiều quốc gia đang chạy đua để ngăn chặn điều này bởi nó ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế và xã hội trong tương lai.

Phụ nữ sinh con ít hơn nhưng sẽ chăm dạy tốt hơn. Ảnh minh họa Getty
Phụ nữ sinh con ít hơn sẽ chăm dạy tốt hơn - Ảnh minh họa: Getty

Tỉ lệ sinh thấp nhất và cao nhất

Tỉ lệ sinh (số con trung bình trên mỗi phụ nữ) trên toàn cầu là 2,2 vào năm 2023, năm gần đây nhất mà Ngân hàng Thế giới có dữ liệu chính thức. Theo ước tính, con số này giảm gần gấp đôi so với năm 1960 là 4,7/phụ nữ.

Nỗi sợ hãi xung quanh tỉ lệ sinh giảm là dẫn đến dân số già, không có đủ người trong độ tuổi lao động. Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, mức thay thế cần thiết để duy trì mức dân số của một quốc gia thường được coi là 2,1 con/phụ nữ.

Hàn Quốc vẫn là quốc gia có tỉ lệ sinh thấp nhất trên thế giới. Với 0,75 con/phụ nữ. Tỉ lệ sinh của Nhật Bản cũng thấp và Trung Quốc là quốc gia có tỉ lệ sinh giảm nhanh nhất châu Á khi năm 2023 chỉ có 1 con/phụ nữ, năm 1990 là 2,5.

Các quốc gia khác có tỉ lệ sinh thấp, ở mức khoảng 1, gồm Puerto Rico, Singapore và Ukraine.

Nhiều quốc gia Trung và Đông Âu có tỉ lệ sinh thấp, bao gồm Ba Lan, Lithuania, Belarus, Estonia, Áo, Albania và Latvia - tất cả đều nằm trong khoảng từ 1,2 đến 1,4/phụ nữ. Trong đó, một số quốc gia đang phải vật lộn với tỉ lệ giảm này. Mỹ cũng chứng kiến sự sụt giảm lớn về số ca sinh với tỉ lệ 1,6 vào năm 2023.

Châu Phi cận Sahara có tỉ lệ sinh cao nhất thế giới, ở mức 4,3 con/phụ nữ, trong khi tỉ lệ sinh của 49 quốc gia châu Phi chứng kiến sự sụt giảm - từ 6,5 trong những năm 1960, xuống còn 5,3 vào năm 2000.

Ủy ban Dân số và Phát triển Liên hiệp quốc ước tính, trong những thập kỷ tới, hơn một nửa số người mới trên hành tinh sẽ ở châu Phi cận Sahara.

"Nói chung, các quốc gia ở châu Phi cận Sahara đang ở giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi nhân khẩu học, đặc trưng bởi một tỉ lệ tương đối lớn trẻ em và thanh thiếu niên" - Patrick Gerland, trưởng bộ phận ước tính và dự báo dân số - cho biết.

Tin tốt đằng sau việc giảm tỉ lệ sinh

Thường có rất nhiều sự tập trung vào những nguy hiểm của tình trạng dân số già, đặc biệt là từ các chính phủ đang cố gắng thiết lập nền kinh tế một cách bền vững. Tuy nhiên, các chuyên gia, điển hình là giáo sư kinh tế y tế toàn cầu Margaret Anne McConnell nhấn mạnh rằng: có một tin tốt ẩn giấu trong việc tỉ lệ sinh giảm. Nó có một số thay đổi tích cực mà chúng ta cần nhận diện: "Tôi nghĩ mọi người chọn có con sau khi cuộc sống ổn định là một thành công... Khi họ ưu tiên ổn định việc làm, kinh tế và cuộc sống rồi mới sinh con thì sẽ giảm bớt gánh nặng cho xã hội. Sinh con ít nhưng chăm dạy tốt lại là điều tốt hơn".

Tương tự, nhà nhân khẩu học Karen Benjamin Guzzo cho biết: "Sự sụt giảm tỉ lệ sinh chủ yếu là do số ca sinh của trẻ em gái tuổi thiếu niên và đầu độ tuổi 20 ít hơn, và đây thường là những ca sinh không mong muốn.

Sinh con ngoài ý muốn thường liên quan đến việc nuôi dạy con cái kém hơn và ngược đãi trẻ em. Vì vậy, mọi người có thể tránh sinh con khi còn quá trẻ, không có đủ tiền hoặc không ở bên bạn đời phù hợp - đó là tất cả những tin tốt".

Trọng Trí (theo Newsweek)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI