Thân thế trọng tài 'khét tiếng' có thể bắt trận chung kết U23 Việt Nam - Uzbekistan

26/01/2018 - 20:44

PNO - Theo truyền thông Trung Quốc, vị trọng tài bắt trận chung kết U23 châu Á có thể là ông Mã Ninh - một nhân vật được cho là "khắc tinh" của đội tuyển Việt Nam.

Cúp U23 châu Á 2018 là một mùa giải mà đội tuyển Việt Nam được xem là có những bứt phá thành công, đặc biệt là khi giành chiến thắng trước đội tuyển U23 Qatar để đi vào chung kết.

Than the trong tai 'khet tieng' co the bat tran chung ket U23 Viet Nam - Uzbekistan
 

Kết quả này khiến cổ động viên Việt Nam mừng rỡ, khắp nơi ngập tràn cờ hoa. Nhiều người hâm mộ còn đến Trung Quốc để trực tiếp xem trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan hôm 27/1.

Than the trong tai 'khet tieng' co the bat tran chung ket U23 Viet Nam - Uzbekistan
 

Thời tiết tại Thường Châu dường như không ủng hộ cho trận đấu được diễn ra khi tuyết rơi dày đặc. 

Phía ban tổ chức đã sắp xếp 300 nhân viên nỗ lực dọn dẹp sạch tuyết để đảm bảo cho trận đấu diễn ra, họ hi vọng thời tiết sẽ không làm ảnh hưởng đến trận đấu quan trọng này và mong cho 2 đội được thi đấu trong điều kiện tốt nhất.

Trước thời điểm trận đấu diễn ra, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giữ kín tên tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận chung kết Giải U23 châu Á 2018 giữa U23 VN và Uzbekistan đến phút chót. 

Cụ thể, AFC chỉ gửi danh sách thi đấu, còn chỗ tên các trọng tài làm nhiệm vụ thì để trống.

Tuy nhiên, có nguồn tin từ báo Trung Quốc cho rằng trọng tài bắt chính trong trận chung kết sắp tới lại chính là người Trung Quốc, ông Mã Ninh.

Than the trong tai 'khet tieng' co the bat tran chung ket U23 Viet Nam - Uzbekistan
Trọng tài Mã Ninh

Về việc ông Mã Ninh sẽ chỉ đạo trận chung kết có thể khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam tỏ ra khá lo lắng. Bởi lẽ tại các trận đấu trước đó của đội tuyển Việt Nam dưới sự điều khiển của ông Mã Ninh, dường như phía Việt Nam hay nhận những pha xử ép không công bằng. 

Tại vòng bảng AFF Cup năm 2012, ông Mã Ninh đã đưa ra quyết định mà nhiều người cho là "sai", khiến Việt Nam thua Philippines 1 bàn. 

Giải AFF Cup năm 2014, trong trận bán kết giữa Việt Nam và Malaisia, pha xử ép gây bất lợi cho Việt Nam khiến người hâm mộ bất bình với ông Mã Ninh. Trong trận đấu này, Việt Nam vẫn thắng với tỉ số 2-1. 

Than the trong tai 'khet tieng' co the bat tran chung ket U23 Viet Nam - Uzbekistan
Trọng tài Mã Ninh

Do đó không ít người hâm mộ coi ông là "khắc tinh" của đội tuyển Việt Nam.

Trên thực tế, Mã Ninh là một trọng tài quốc tế xuất sắc. Ông được đào tạo về thể thao một cách chuyên nghiệp.

Năm 2005 ông đã tham gia lớp huấn luyện trong tài cấp quốc gia do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức, và thành tích của ông luôn đứng đầu lớp. 

Năm 2008 ông thi đỗ nghiên cứu sinh tại trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh, chuyên ngành bóng đá, và giữ thành tích xuất sắc trong khoa.

Than the trong tai 'khet tieng' co the bat tran chung ket U23 Viet Nam - Uzbekistan
Trọng tài Mã Ninh

Từ năm 2006, ông bắt đầu làm trọng tài tại giải bóng cho dành cho thanh niên toàn quốc, giải bóng đá quốc gia cấp A và cấp B. Sau đó, nhờ những biểu hiện xuất sắc của mình, cuối năm 2010, ông được làm trọng tài tại giải bóng đá quốc gia cấp cao. 

Tháng 12 năm 2010, ông được công nhận là một trọng tài cấp quốc gia.

Nhưng Mã Ninh cũng được biết đến là một người điều hành trận đấu khá nghiêm ngặt, là một trong những trọng tài xuất thẻ phạt nhiều nhất.

Trong một trận đấu năm 2015 tại Trung Quốc, ông rút ra tổng cộng 9 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ.

Chinh Lê (Theo CM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI