Thái Lan trục xuất gần 10.000 lao động nhập cư Campuchia

21/12/2019 - 07:38

PNO - Thái Lan đã trục xuất 9,979 lao động nhập cư Campuchia không có giấy tờ qua ngả thành phố Poipet, thuộc tỉnh Banteay Meanchey ở miền tây Campuchia trong năm nay.

Phó tỉnh trưởng Pok Nady cho biết những người lao động nhập cư bị trục xuất phải đối mặt với nhiều rủi ro khi làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài.

Thi thể của 104 lao động Campuchia thiệt mạng ở Thái Lan cũng được hồi hương.

Thai Lan truc xuat gan 10.000 lao dong nhap cu Campuchia
Lao động Campuchia trong một đợt hồi hương. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng kêu gọi các nhà chức trách trấn áp mạnh tay hơn nữa các hoạt động buôn người.

Hồi tháng 9/2019, Thái Lan đã thúc giục Campuchia lập hồ sơ chính thức các lao động Campuchia tìm việc làm ở Thái Lan để được hưởng những phúc lợi và được chính quyền Thái Lan bảo vệ khỏi những đường dây buôn người.

Theo hãng tin Tân Hoa xã, hiện có khoảng 2 triệu người Campuchia đang làm việc tại Thái Lan, và khoảng 1/5 trong số này không có giấy tờ hợp lệ và được tuyển dụng bất hợp pháp.

Quang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI