Thái Lan siết chặt quản lý rượu bia, du khách có thể bị phạt nặng nếu uống sai giờ

08/11/2025 - 13:51

PNO - Kể từ ngày 8/11, luật kiểm soát đồ uống có cồn của Thái Lan được sửa đổi và siết chặt. Tuy giờ giới nghiêm cho việc bán rượu bia đã có từ lâu, nhưng với thay đổi này, hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền rất cao.

Việc bán rượu bia ở Thái Lan bị cấm tại hầu hết các cửa hàng bán lẻ và siêu thị từ 14 – 17g kể từ năm 1972 - Ảnh: EPA
Việc bán rượu bia ở Thái Lan bị cấm tại hầu hết các cửa hàng bán lẻ và siêu thị trong thời gian từ 14 – 17g kể từ năm 1972 - Ảnh: EPA

Từ lâu, "xứ sở Chùa Vàng" đã áp dụng quy định cấm bán rượu, bia tại hầu hết các cửa hàng bán lẻ và siêu thị trong khung giờ từ 14g đến 17g hằng ngày. Tuy nhiên, theo các sửa đổi mới nhất của Đạo luật Kiểm soát Đồ uống có cồn, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/11, quy định đã được siết chặt hơn đáng kể và mở rộng phạm vi xử phạt.

Uống trong giờ cấm, ohạt 10.000 baht

Điểm đáng chú ý nhất là sự thay đổi lớn về đối tượng bị xử phạt. Trước đây, quy định chủ yếu nhắm vào các cơ sở kinh doanh. Nay, luật sửa đổi để đặt trách nhiệm lên vai người tiêu dùng.

Theo đó, bất kỳ cá nhân nào bị phát hiện uống hoặc được phục vụ đồ uống có cồn trong các khung giờ hoặc địa điểm bị cấm có thể phải đối mặt với mức phạt tiền lên tới 10.000 baht (khoảng 6,8 triệu VNĐ) hoặc cao hơn.

Một số nguồn tin còn cho biết, ngoài khung giờ 14g – 17g, lệnh cấm bán rượu bia cũng kéo dài từ nửa đêm đến 11 giờ sáng hôm sau.

Điều này gây ra nhiều lo ngại cho cả ngành nhà hàng và du khách.

Ông Chanon Koetcharoen - Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng Thái Lan - bày tỏ quan ngại: “Nếu một cơ sở bán một chai bia cho khách vào lúc 13g59, nhưng khách hàng vẫn ngồi uống tại chỗ đến 14g hơn, điều đó bị coi là vi phạm luật. Bản thân người uống có thể bị phạt. Điều này sẽ cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp nhà hàng”.

Thậm chí, tại các khu du lịch nổi tiếng như phố Khao San Road (Bangkok), nơi các quán bar/nhà hàng hoạt động gần như cả ngày, nhiều cơ sở kinh doanh lo lắng doanh số bán rượu bia có thể giảm mạnh, có thể lên tới một nửa trong các khung giờ bị cấm.

Rủi ro cho du khách nước ngoài

Dù vẫn có những ngoại lệ cho một số địa điểm được cấp phép như các khu vui chơi giải trí, khách sạn, các cơ sở được chứng nhận tại khu du lịch và sân bay phục vụ các chuyến bay quốc tế, nhưng việc chuyển trách nhiệm sang người tiêu dùng tiềm ẩn nhiều vấn đề.

Một trong những quan ngại lớn nhất là việc du khách nước ngoài có thể bị phạt vì nhầm lẫn. Khách có thể gọi đồ uống trước giờ cấm, nhưng lại tiêu thụ sau đó mà không hề hay biết về quy định nghiêm ngặt này.

Ông Taopiphop Limjittrakorn - một nghị sĩ đối lập tại Thái Lan, người luôn thúc đẩy việc tự do hóa rượu bia - cho rằng quy định này không hợp lý và việc bán rượu bia nên được cho phép 24/7.

Siết chặt quảng cáo

Bên cạnh việc kiểm soát giờ uống, luật sửa đổi cũng thắt chặt các quy định về tiếp thị và quảng cáo đồ uống có cồn. Luật cấm quảng cáo đồ uống có cồn, trừ khi nội dung chỉ mang tính chất thông tin thuần túy, không có tính chất mời gọi thương mại.

Ngoài ra, luật cũng nghiêm cấm sử dụng người nổi tiếng (celebrities), người có ảnh hưởng (influencers) hoặc nhân vật công chúng để quảng bá đồ uống có cồn cho mục đích thương mại.

Việc siết chặt toàn diện này, dù nhằm mục đích kiểm soát, nhưng đang tạo ra những thách thức mới cho ngành dịch vụ nhà hàng và du lịch của Thái Lan. Du khách cần nắm rõ luật để tránh bị phạt tiền oan.

Linh La (theo Bloomberg, Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI