Tập trận Mỹ-Hàn trùng ngày đoàn tụ gia đình

10/02/2014 - 14:26

PNO - PNO – Ngày 10/2, Hàn Quốc và Mỹ cho biết cuộc tập trận chung của họ sẽ bắt đầu vào ngày 24/2, trùng với ngày đoàn tụ gia đình hai miền Triều Tiên đã lên kế hoạch, mà Bình Nhưỡng vừa đe dọa sẽ hủy bỏ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tap tran My-Han trung ngay doan tu gia dinh

Lính thủy đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc tập trận đánh trên núi ở Pohang, cách Seoul 370 km về phía Đông Nam - Ảnh: AFP

Theo thông cáo của Bộ chỉ huy các lực lượng hỗn hợp Hàn-Mỹ, các cuộc tập trận chung thường niên mang tên "Giải pháp then chốt" (Key Resolve) và "Đại bàng non" (Foal Eagle), vốn bị Triều Tiên cáo buộc là diễn tập xâm lược nhằm vào nước này, sẽ diễn ra từ ngày 24/2-18/4 tới. Tổng cộng sẽ có 12.700 binh sỹ Mỹ tham gia hai cuộc tập trận trên.

Trước đó, Triều Tiên đã nhiều lần kêu gọi Seoul và Washington hủy các cuộc tập trận chung trong năm nay, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mang tính hủy diệt nếu hai nước đồng minh tiếp tục xúc tiến kế hoạch tập trận chung.

Cuộc tập trận sẽ khai mạc trùng với thời điểm tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán - dự kiến diễn ra từ ngày 20-25/2 tại khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang ở miền Bắc.

Năm ngoái, cuộc tập trận Hàn-Mỹ đã thúc đẩy căng thẳng quân sự đột biến và kéo dài, với việc Bình Nhưỡng đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu.

Nhằm xoa dịu Bình Nhưỡng, giới chức quốc phòng Mỹ tuyên bố cuộc tập trận năm nay sẽ giảm bớt lực lượng, không có sự tham gia của tàu sân bay và máy bay ném bom chiến lược.

THIỆN ĐẠO (Theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI