Số trẻ em mắc COVID-19 tăng đột biến tại Indonesia

05/03/2022 - 06:40

PNO - Indonesia đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể các trường hợp mắc COVID-19 ở trẻ em khi biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao đang thống trị nước này.

Từ đầu tháng 2, Indonesia đã ghi nhận số ca nhiễm bệnh ở trẻ em tăng đột biến, nếu như ngày 3/1 chỉ báo cáo 70 trường hợp thì đến ngày 7/2, con số đó tăng lên 7.990 ca. Con số tiếp tục tăng lên 14.000 trẻ vào ngày 14/2 và đạt 21.551 trong ngày 21/2, theo số liệu mới nhất từ ​​Hiệp hội Nhi khoa Indonesia (IDAI). Nhóm tập hợp dữ liệu hàng tuần từ các bác sĩ nhi khoa trên cả nước.

Indonesia chứng kiến số trẻ em mắc COVID-19 tăng đột biến từ đầu năm 2022.
Indonesia chứng kiến số trẻ em mắc COVID-19 tăng đột biến từ đầu năm 2022

Chủ tịch IDAI Piprim Basarah Yanuarso cho biết số trẻ em nhiễm SARS-CoV-2 trong làn sóng thứ ba, phần lớn do Omicron gây ra, đã vượt qua khoảng thời gian cao điểm của đợt bùng phát dịch thứ hai do ảnh hưởng của biến thể Delta vào tháng 7 năm ngoái.

"Có rất nhiều trẻ em không có triệu chứng. Dẫu vậy, liệu tất cả trẻ có an toàn và khỏe mạnh không? Không hẳn. Có những trẻ không có triệu chứng và lây nhiễm cho người khác nhưng cũng có những trẻ có triệu chứng nghiêm trọng” - ông Piprim Basarah Yanuarso chia sẻ.

Tiến sĩ Yanuarso cho biết thêm: "Số người tử vong đã giảm so với trước đây. Tuy nhiên nếu chúng ta là cha mẹ hoặc ông bà của người quá cố, cái chết không chỉ đơn thuần là những con số. Nó sẽ trở thành một thảm họa lớn nếu chúng ta mất đi những người thân trong gia đình mình".

Từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 2, Indonesia đã báo cáo 36 trường hợp trẻ em tử vong vì nhiễm bệnh, các trẻ này đều có các bệnh lý nền như thiếu máu, suy dinh dưỡng và bệnh tim. 

Trong ngày 4/3, Indonesia ghi nhận thêm 26.347 ca mắc COVID-19 và 328 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại đây lên hơn 5,7 triệu và gần 15.000 người chết.

Chính phủ Indonesia dự kiến số ca nhiễm hàng ngày sẽ giảm xuống dưới mức 5.000 ca vào tháng 4 vì 2/3 trong số 34 tỉnh của nước này, bao gồm Jakarta, Tây Java, Đông Java và Bali, đã chứng kiến ​​sự suy giảm các ca nhiễm bệnh.

Minh Hương (theo Straitstimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI