Số người qua đời cô độc, không thân nhân tăng cao ở Hàn Quốc

25/09/2025 - 14:34

PNO - Số người qua đời trong cô độc và không có ai đứng ra nhận thi thể đang gia tăng tại Hàn Quốc.

Số người qua đời trong cô đơn, không có người nhận thi thể đang tăng mạnh tại Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP
Số người qua đời trong cô đơn, không có người nhận thi thể đang tăng mạnh tại Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP

Những trường hợp chạnh lòng

"Tôi cũng không có con cái, nên những đám tang cho người vô thừa nhận chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy đó là chuyện của người khác”, bà Kim Sun-hwa - một nhân viên dịch vụ tang lễ - chia sẻ với giọng trầm buồn tại Đài hỏa táng thành phố Seoul ở Goyang, tỉnh Gyeonggi vào ngày 7/9.

Bà Kim đứng lặng lẽ theo dõi lễ tang công cộng cho một người quá cố vô thừa nhận, được tổ chức bởi Nanum and Nanum – một trung tâm tư vấn và dịch vụ tang lễ do thành phố hỗ trợ.

Buổi lễ, với các tình nguyện viên đóng vai trò người viếng, kết thúc bằng việc rải tro cốt của người đã khuất tại đồi Yutaek, khu nghĩa trang trong khuôn viên đài hỏa táng.

Bà Kim cho biết: "Một số người may mắn được tìm thấy sớm sau khi qua đời. Nhưng trong nhiều trường hợp, thi thể đã phân hủy quá nặng, không thể xác định danh tính, chúng tôi phải chờ xem liệu có người thân nào đến nhận hay không".

Khi dân số Hàn Quốc già đi nhanh chóng và số lượng hộ gia đình một người tăng lên, số người chết không thân nhân đã tăng vọt đến mức đáng báo động.

Đài hỏa táng thành phố Seoul báo cáo có 1.392 trường hợp tử vong vô thừa nhận vào năm 2024, tăng mạnh so với con số 382 của năm 2018 – tức là tăng gấp 3,6 lần chỉ trong 6 năm.

Số liệu trên toàn quốc từ Bộ Y tế và Phúc lợi cũng cho thấy xu hướng tương tự, tăng từ 2.447 trường hợp năm 2018 lên đến 6.139 vào năm 2024.

Những cái chết vô thừa nhận là các trường hợp người quá cố không có người thân được biết đến, hoặc không thể xác minh danh tính. Ngay cả khi có người thân, nếu họ từ chối nhận thi thể, trường hợp đó vẫn được xếp vào loại vô thừa nhận.

Khi dân số Hàn Quốc già hóa nhanh chóng và số hộ gia đình một người tăng lên, những trường hợp tử vong trong cô độc không còn là điều xa lạ - Ảnh: YONHAP
Khi dân số Hàn Quốc già hóa nhanh chóng và số hộ gia đình một người tăng lên, những trường hợp tử vong trong cô độc ngày càng phổ biến - Ảnh: YONHAP

Gánh nặng tài chính

Đáng chú ý, các trường hợp người thân từ chối nhận thi thể đang chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong số người chết vô thừa nhận. Năm 2024, có 76,2% các trường hợp tử vong vô thừa nhận ở Hàn Quốc là những người có người thân đang sống nhưng chọn từ chối chịu trách nhiệm.

Lý do hàng đầu khiến các gia đình từ chối nhận thi thể là gánh nặng tài chính. Theo Cơ quan Người tiêu dùng Hàn Quốc, chi phí trung bình cho một đám tang ở nước này là khoảng 13 triệu Won (khoảng 240 triệu VNĐ).

Ông Son Sung-heon - một tư vấn viên tại Nanum and Nanum - cho biết: "Nhiều người thân của người quá cố vô thừa nhận nói với chúng tôi rằng họ đơn giản là không đủ khả năng chi trả. Kết quả, ngày càng có nhiều người liên hệ trực tiếp với chúng tôi khi họ còn sống để hỏi về việc tự sắp xếp tang lễ cho chính mình".

Mối đe dọa thầm lặng

Dữ liệu của Bộ Y tế Hàn Quốc cho thấy 21,5% người chết vô thừa nhận ở nước này được tìm thấy đã tử vong tại nhà riêng. Nhiều người trong số họ sống trong sự cô lập và chỉ được phát hiện sau khi đã qua đời.

Điều này thường khiến cơ quan chức năng không thể xác định được nguyên nhân tử vong, đặc biệt là trong các trường hợp thi thể đã phân hủy nặng. Năm 2024, có 23,1% người chết vô thừa nhận được phân loại là có nguyên nhân tử vong "không rõ". Trong số đó, có từ 15 - 20% nghi ngờ là do tự tử.

Bà Kim Sung-ah - một nhà nghiên cứu tại Viện Sức khỏe và Các vấn đề Xã hội Hàn Quốc - nhận định: "Sự cô lập và cô đơn ở tuổi già gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Sự cô lập kéo dài làm tăng nguy cơ tự tử hoặc chết một mình".

Người dân đến viếng mộ tại Công viên Gia đình Incheon vào ngày 19/1 - Ảnh: YONHAP
Người dân đến viếng mộ tại Công viên Gia đình Incheon vào ngày 19/1 - Ảnh: YONHAP

Cần hệ thống tang lễ công cộng

Chính phủ đã thiết lập các hướng dẫn cơ bản để xử lý di hài vô thừa nhận vào năm 2013, giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương. Các thành phố, khu vực hiện đang thực hiện việc tổ chức tang lễ cho người chết vô thừa nhận, nhưng số lượng ngày càng tăng đang gây áp lực nặng nề lên nguồn lực công.

"Số người chết vô thừa nhận tiếp tục tăng, nhưng số lượng nhân viên và ngân sách hạn hẹp khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc xử lý mọi thứ, từ hỏa táng đến chôn cất" - một quan chức thành phố Seoul cho biết.

Các chuyên gia nhận định rằng sự phát triển của một xã hội siêu già hóa ở Hàn Quốc chắc chắn sẽ kéo theo nhiều cái chết vô thừa nhận hơn nữa. Họ đang kêu gọi một hệ thống tang lễ công cộng mạnh mẽ hơn, đảm bảo ít nhất một mức độ phẩm giá tối thiểu cho người đã khuất khi về cõi vĩnh hằng.

Nhiều người cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ nam giới trung niên, những người chiếm tới 76% các trường hợp tử vong vô thừa nhận vào năm 2024.

"Nam giới trung niên thường rút lui khỏi xã hội sau khi mất việc làm hoặc thất bại trong kinh doanh”, bà Kim Eun-ha - Giám đốc một trung tâm nghiên cứu do nhà nước tài trợ chuyên tập trung vào việc ngăn chặn những cái chết đơn độc - chia sẻ.

Bà nhấn mạnh: "Chính phủ và chính quyền địa phương phải can thiệp để giúp họ kết nối lại với cộng đồng trước khi quá muộn”.

Linh La (theo Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI