Bùng nổ mỹ phẩm Hàn Quốc làm dấy lên lo ngại về thử nghiệm trên người

23/09/2025 - 08:44

PNO - Sự phát triển của ngành mỹ phẩm Hàn Quốc đang kéo theo làn sóng thử nghiệm trên người tăng đột biến, số ca gặp tác dụng phụ cũng ngày càng nhiều.

song hành với sự bùng nổ, các báo cáo về tác dụng phụ cũng tăng kỷ lục.
Song hành với sự bùng nổ mỹ phẩm Hàn Quốc, các báo cáo về tác dụng phụ của người tham gia thử nghiệm cũng tăng kỷ lục. - Ảnh: Yonhap

Ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng chóng mặt, đưa nước này trở thành một trong những trung tâm làm đẹp hàng đầu thế giới. Thế nhưng, đằng sau sự bùng nổ ấy là những lo ngại ngày càng lớn về tính an toàn của hàng chục nghìn cuộc thử nghiệm trên người được tiến hành mỗi năm.

Theo số liệu do nghị sĩ Ahn Sang-hoon (Đảng Sức mạnh Nhân dân) vừa công bố, trong năm 2023 đã có 9.984 cuộc thử nghiệm ứng dụng trên người được tiến hành tại 21 viện nghiên cứu ở Hàn Quốc. Đây là con số cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào năm 2020, đồng thời tăng gấp hơn hai lần so với 4.375 cuộc thử nghiệm cách đây 4 năm.

Các cuộc thử nghiệm này do các doanh nghiệp mỹ phẩm đặt hàng các viện nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá độ an toàn và hiệu quả của sản phẩm. Hai đơn vị dẫn đầu là Viện Nghiên cứu Da liễu Hàn Quốc (KDRI) với 2.200 thử nghiệm và Trung tâm Nghiên cứu Da P&K với 1.717 thử nghiệm chỉ riêng trong năm 2023. Tính trong 5 năm qua, hai cơ sở này đã tiến hành hơn 12.000 cuộc thử nghiệm, chiếm gần 40% tổng số tại 21 đơn vị.

Tốc độ thử nghiệm tăng nhanh phản ánh trực tiếp sự bùng nổ sản xuất mỹ phẩm. Chỉ trong vòng 4 năm, số sản phẩm được đăng ký đã tăng từ 1,2 triệu (2020) lên gần 1,38 triệu (2024), với mức tăng mạnh nhất diễn ra vào năm vừa qua.

Đi kèm với sự tăng trưởng này là những báo cáo ngày càng nhiều về tác dụng phụ và sự cố sức khỏe. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ghi nhận 39 trường hợp tác dụng phụ phải bồi thường trong năm 2023, mức cao nhất trong 5 năm và hơn gấp đôi con số năm 2020. Các triệu chứng bao gồm viêm kết mạc, nổi mẩn đỏ, phát ban, kích ứng da nghiêm trọng.

Vấn đề khiến dư luận lo ngại là thiếu quy định rõ ràng về bồi thường và chăm sóc y tế cho người tham gia. Hiện nay, việc bồi thường phụ thuộc vào quyết định của các viện nghiên cứu. Một số trường hợp được giới thiệu đến phòng khám liên kết, nhưng không có chuẩn mực thống nhất về mức độ chăm sóc hay hỗ trợ tài chính.

Bộ MFDS thừa nhận chưa có khả năng giám sát toàn diện tất cả các cơ sở thử nghiệm. Ngoài ra, MFDS chỉ phân loại các ca tác dụng phụ theo những nhóm chung chung như ''kích ứng da'' hay ''phản ứng toàn thân'', thay vì theo dõi từng trường hợp cụ thể. Điều này khiến việc giám sát và xử lý sự cố trở nên thiếu minh bạch và kém hiệu quả.

Dù những lo ngại ngày càng lớn, chính phủ Hàn Quốc vẫn đang tập trung mạnh mẽ vào việc thúc đẩy mỹ phẩm Hàn Quốc trở thành thương hiệu toàn cầu, góp phần lan tỏa văn hóa và nâng cao vị thế quốc gia. Tuy nhiên, để giữ được đà phát triển, ngành mỹ phẩm Hàn Quốc cần giải quyết thách thức lớn đó là cân bằng giữa tốc độ tăng trưởng và sự an toàn của con người.

Nếu không có khung pháp lý rõ ràng cùng cơ chế bảo vệ chặt chẽ, những thành công của ngành mỹ phẩm Hàn Quốc có thể phải trả giá bằng chính sức khỏe và lòng tin của những người tham gia thử nghiệm.

Nhật Minh (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI