Số lượng tội phạm ở Nhật Bản giảm kỷ lục trong dịch COVID-19

06/02/2021 - 06:23

PNO - Theo dữ liệu của Cơ quan Cảnh sát Nhật Bản (NPA), sự sụt giảm mạnh tội phạm đường phố do người dân chủ yếu ở nhà trong đại dịch COVID-19.

Số lượng tội phạm được báo cáo trong năm 2020 ở Nhật Bản đạt mức thấp nhất trong thời kỳ hậu chiến. Tuy nhiên, số lượng các cuộc tham vấn về bạo lực gia đình và tội phạm mạng đạt mức cao kỷ lục, theo số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia. Nhìn chung, có 614.303 trường hợp phạm tội ở Nhật Bản vào năm ngoái, giảm 17,9% so với năm 2019 - mức độ giảm nhanh nhất được ghi nhận.

Số lượng tội phạm
Số lượng tội phạm ở Nhật Bản giảm mạnh trong thời gian giãn cách xã hội do COVID-19

"Những thay đổi xã hội trong bối cảnh đại dịch sẽ tiếp tục tác động đến tình hình tội phạm trong tương lai. Nhưng có thể có nhiều nạn nhân bị lạm dụng, bạo lực gia đình vẫn đang bị che giấu. Vì vậy chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn bằng cách phản hồi kịp thời khi mọi người gọi điện tham vấn" - một quan chức NPA cho biết. 

Tội phạm đường phố, bao gồm các vụ phá hoại máy bán hàng tự động và các vụ cướp giật, giảm 27% so với năm trước xuống còn 199.282 trường hợp. Sự sụt giảm đặc biệt dễ thấy sau khi tình trạng khẩn cấp đầu tiên về dịch COVID-19 được ban bố vào tháng 4, với mức giảm 43,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tội ác gồm giết người, giảm 9,7% xuống còn 8.934 vụ. Trong khi, số cuộc tham vấn về bạo lực gia đình tăng 0,5% so với năm trước lên mức 82.641, trong đó 8.701 vụ đã được điều tra. Đồng thời, tội phạm mạng tăng 4,1% lên mức kỷ lục 9.911 vụ. Theo NPA, sự gia tăng có thể là do nhiều người làm việc từ xa trong bối cảnh đại dịch, thúc đẩy nhu cầu sử dụng các thiết bị gia dụng và các thiết bị khác được kết nối internet lớn.

Cảnh sát cũng cho biết thêm khoảng 106.960 trẻ em nghi ngờ bị lạm dụng, tăng 8,9% so với năm 2019. Trong tổng số vụ, lạm dụng bằng lời nói và tình cảm chiếm khoảng 70%, trong khi lạm dụng thể chất chỉ chiếm 18%. Tại Nhật Bản, các vụ phạm tội đạt đỉnh điểm vào năm 2002 khi cảnh sát ghi nhận 2.853.739 trường hợp.

Chung Thu Hương (theo Japan Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI