Áp lực cuộc sống khiến người trẻ Hàn Quốc muốn kết hôn sớm

13/05/2026 - 22:55

PNO - Gánh nặng chi phí và sức khỏe tâm thần khiến xu thế kết hôn muộn đang phai nhạt dần ở giới trẻ xứ sở kim chi.

Ảnh chụp từ một lễ cưới ở Hàn Quốc diễn ra vào tháng 2/2026 — Ảnh: Korea Times
Ảnh chụp từ một lễ cưới ở Hàn Quốc diễn ra vào tháng 2/2026 - Ảnh: Korea Times

Chia sẻ với báo Korea Times ngày 13/5, giáo sư Chung Go-woon - chuyên gia xã hội học tại Đại học Sungkonghoe - cho biết: trong nhiều năm, nhu cầu sự nghiệp và tài chính khiến việc kết hôn muộn trở thành chuẩn mực ở Hàn Quốc. Giờ đây, đang có sự thay đổi nhận thức, những người trẻ muốn kết hôn càng sớm càng tốt.

Giáo sư Chung giải thích, các cặp đôi muốn tìm kiếm sự ổn định, bằng cách kết hợp thu nhập của đôi bên. Vị chuyên gia trích dẫn tâm sự của một phụ nữ 27 tuổi đã kết hôn sớm 1 năm so với kế hoạch ban đầu: “Chi phí thuê địa điểm tổ chức đám cưới đã là gánh nặng không nhỏ. Sau một năm, giá cả các bữa ăn dường như đã tăng khoảng 10.000 won mỗi người. Chúng tôi cảm thấy cần phải kết hôn sớm hơn”.

Giáo sư Seo Jin-hwan - chuyên gia về phúc lợi xã hội tại Đại học Sungkonghoe - lưu ý: bên cạnh chi phí, ngày càng nhiều người ở độ tuổi từ 20 đến 30 gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Các cuộc thảo luận công khai về nỗi bất an và cảm giác lạc lõng, thậm chí trầm cảm, ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Chuyên gia này trích dẫn số liệu thống kê từ Cơ quan Đánh giá và kiểm tra Bảo hiểm y tế Hàn Quốc, cho thấy: số lượng bệnh nhân trầm cảm ở nước này đã tăng từ khoảng 837.808 người vào năm 2020 lên 1.106.603 người trong năm 2026. Người ở độ tuổi 20 chiếm 17,5%, đạt tỉ lệ cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi bị trầm cảm.

Ông Seo giải thích: “So với trước đây, giới trẻ ngày nay nỗ lực hơn rất nhiều trong việc thi đại học, tìm việc làm và các cột mốc quan trọng khác. Nhưng những phần thưởng và cơ hội xã hội mà họ nhận được lại không theo kịp. Điều đó khiến họ phải chứng kiến ​​những gì mình gây dựng bị mất đi giá trị, tạo nên một dạng cảm giác lạc lõng, cảm giác xa lánh và thiếu thốn. Họ kỳ vọng hôn nhân là lối thoát cho tình trạng đó”.

Trường An (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI