Số ca nhiễm mới COVID-19 giảm mạnh tại Trung Quốc

22/02/2020 - 08:17

PNO - Tính đến 8g40 (giờ Trung Quốc) ngày 22/2, có 2.250 người tử vong và 63.454 trường hợp nhiễm COVID-19 tại tỉnh Hồ Bắc.

Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến ngày 22/2, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hong Kong, Đài Loan và Macao) là 2.348 người, 76.288 người nhiễm bệnh, 5.365 người nghi nhiễm và 20.673 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn.

So với thống kê ngày 21/2, số người tử vong giảm nhẹ 109 người (ngày 21/2 là 118 người), 399 người nhiễm mới và 1.361 trường hợp nghi nhiễm. Trong khi đó, số bệnh nhân được chữa khỏi COVID-19 tăng 2.396 người (ngày 21/2 là 1.853 người).

Riêng tỉnh Hồ Bắc (tâm điểm vùng dịch) ghi nhận thêm 109 người tử vong và 366 ca nhiễm mới nâng tổng số người chết và nhiễm bệnh lên 2.250 và 63.454 người.

Tính đến sáng 22/2, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 2.360. Ngoài Trung Quốc đại lục, một số trường hợp tử vong được ghi nhận ở Iran (4 người); Nhật Bản (3 người); Hong Kong và Hàn Quốc (2 người); Philippines, Pháp, Đài Loan và Ý(1 người).

Số ca nhiễm mới COVID-19 giám mạnh tại Trung Quốc.
Số ca nhiễm mới COVID-19 giám mạnh tại Trung Quốc.

Sáng 22/2, Italy vừa xác nhận một cụ ông 78 tuổi qua đời vì COVID-19, trở thành ca tử vong đầu tiên do virus corona tại nước này. Cùng với đó, số ca nhiễm mới tăng đột biến 16 ca (ngày 21/2) nâng tổng số người nhiễm lên 20.

Trước đó, ngày 21/2, 234 ca nhiễm COVID-19 được phát hiện trong 2 nhà tù tỉnh Sơn Đông và Chiết Giang, Trung Quốc. Sau sự việc, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Sơn Đông; giám đốc và bí thư nhà tù Shilifeng (Chiết Giang) bị cách chức.

Ngoài ra, giới chức y tế Israel thông báo phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại nước này là 1 trong số 11 công dân được sơ tán về nước từ du thuyền Diamond Princess, bị cách ly nhiều ngày ngoài khơi Nhật Bản vào trưa hôm qua.

Trong ngày 21/2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) xác nhận thêm 104 trường hợp dương tính COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 208. Trong số 104 ca nhiễm mới, 86 trường hợp ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía đông nam và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

Ngoài khủng hoảng về số người nhiễm virus corona tăng vọt, Hàn Quốc còn có thêm 1 ca tử vong được cho biết là một phụ nữ Hàn khoảng 50 tuổi, nâng số người chết tại nước này lên thành 2 người.

Không chỉ Hàn Quốc, Iran liên tiếp xác nhận 2 trường hợp tử vong và 13 ca nhiễm mới COVID-19, nâng số người thiệt mạng và bị lây nhiễm lần lượt lên 4 và 18 người (đến hết ngày 21/2). 

Danh sách các nước, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm Covid-19 và số lượng người tử vong tính đến sáng ngày 22/2.

Nhật Bản : 743 (3 người tử vong)

Hàn Quốc : 208 (2 người tử vong)

Singapore : 86

Hong Kong: 68 (2 người tử vong)

Thái Lan : 35

Hoa Kỳ: 34

Đài Loan : 26 (1 người tử vong)

Malaysia : 22

Ý:  20 (1 người tử vong)

Iran: 18 (4 người tử vong)

Úc : 17

Đức: 16

Việt Nam : 16

Pháp: 12 (1 người tử vong)

Macao: 10

Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất: 9

Canada: 9

Ấn Độ: 3

Philippines: 3(1 người tử vong)

Tây Ban Nha:  2

Nga: 2

 Bỉ : 1

Campuchia: 1

Sri Lanka: 1

Phần Lan: 1

Nepal: 1

Thụy Điển: 1

Ai Cập: 1

Isreal: 1

Lebanon: 1

Chung Thu Hương (theo Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI