Sinh viên giết bạn tình đồng tính vì bạo lực tình dục

15/08/2017 - 16:53

PNO - Do bị trói chân tay trong lúc quan hệ nên nam sinh viên đã đâm chết giám đốc đồng tính để cướp tài sản.

Ngày 15/8, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Quách Phước Hồ Tây (SN 1994, ngụ Đồng Nai) mức án tù chung thân về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Quách Phước Hồ Tây có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 255 triệu đồng mai táng và tổn thất tinh thần.

Theo cáo trạng, thông qua một trang mạng dành cho người đồng tính nam, Quách Phước Hồ Tây đã quen biết và kết thân với một doanh nhân người nước ngoài 52 tuổi.

Nạn nhân là giám đốc một công ty chuyên tư vấn du lịch và du học, trụ sở ở quận 5.

Sau một thời gian quen nhau, ông này rủ Tây về nhà thuê ở quận 10 quan hệ tình dục đồng tính và hứa sẽ cho Tây đi nước ngoài chơi.

Tối 15/7/2016, Tây đồng ý cho bạn tình trói chân tay để quan hệ kiểu độc, lạ. Sau khi quan hệ, do Tây bị bạo hành tình dục, bị đau nên đã sát hại người đàn ông nước ngoài, cướp một số tài sản có giá trị rồi bỏ trốn.

Tây rong ruổi khắp nơi và bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt 3 tháng sau đó.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI