Siêu bão Ragasa gieo rắc tang thương, Đài Loan thiệt hại nặng nề

24/09/2025 - 10:11

PNO - Hồng Kông (Trung Quốc) và miền nam Trung Quốc oằn mình chống đỡ khi cơn bão đổ bộ. Trong khi đó, hàng chục người đã chết và mất tích tại Đài Loan (Trung Quốc).

Siêu bão Ragasa khiến mực nước biển dâng cao đáng kể và lũ lụt dọc theo bờ biển phía đông Hồng Kông tại khu vực Heng Fa Chuen vào ngày 24/9 - Ảnh: Kyle Lam/HKFP.
Siêu bão Ragasa khiến mực nước biển dâng cao đáng kể và lũ lụt dọc theo bờ biển phía đông Hồng Kông tại khu vực Heng Fa Chuen vào ngày 24/9 - Ảnh: Kyle Lam/HKFP

Siêu bão Ragasa, cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2025, đang gây ra những hậu quả nặng nề trên khắp khu vực Đông Á. Sau khi càn quét Philippines và Đài Loan, cơn bão đã tiến sát bờ biển phía nam Trung Quốc, đặt Hồng Kông và các thành phố lân cận vào tình trạng báo động cao nhất.

Thảm họa vỡ hồ chắn tại Đài Loan

Đài Loan là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất khi siêu bão Ragasa đem đến lượng mưa như trút nước. Theo thông báo của chính quyền địa phương, ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 124 người đang mất tích sau khi một hồ chắn ở huyện Hoa Liên bị vỡ.

Hồ chắn này được hình thành do lở đất từ những trận mưa lớn trước đó ở miền đông Đài Loan. Chiều ngày 23/9, đập vỡ đã giải phóng một bức tường nước khổng lồ, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi và gây ra thảm kịch kinh hoàng tại thị trấn Quảng Phục.

Ông Lee Kuan-ting - phát ngôn viên chính quyền huyện Hoa Liên - cho biết: “Tính đến 7g sáng (24/9), đã có 14 người được xác nhận thiệt mạng và 18 người bị thương.

Tối ngày 23/9, Cục Cứu hỏa Quốc gia công bố 30 người mất tích, và đội ngũ của họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Đến thời điểm hiện tại, Cục Cứu hỏa Đài Loan xác nhận 124 người vẫn còn mất tích.

Trước đó, siêu bão Ragasa cũng đã hoành hành ở miền bắc Philippines, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, quật đổ cây cối và tốc mái nhà của nhiều công trình. Hàng ngàn người dân đã phải sơ tán đến các trường học và trung tâm tránh bão để tìm nơi trú ẩn an toàn.

Hồng Kông ban hành tín hiệu báo bão mạnh nhất, T10 vào ngày 24/9 - Ảnh: Kyle Lam/HKFP
Hồng Kông ban hành tín hiệu báo bão mạnh nhất, T10 vào ngày 24/9 - Ảnh: Kyle Lam/HKFP

Siêu bão Ragasa gây ra mưa như trút nước ở Hồng Kông - Ảnh: Kyle Lam/HKFP
Siêu bão Ragasa gây ra mưa như trút nước ở Hồng Kông - Ảnh: Kyle Lam/HKFP

Hồng Kông tê liệt ở mức cảnh báo cao nhất

Hồng Kông đã ban hành cảnh báo bão cấp 10, cấp cao nhất trong thang đo của Đài Quan sát Hồng Kông (HKO), vào rạng sáng 24/9. Đây là lần thứ hai trong năm 2025 thành phố phải đưa ra cảnh báo này, một điều hiếm thấy kể từ năm 1964.

HKO dự báo Ragasa sẽ đi qua cách Hồng Kông khoảng 100km về phía nam, với sức gió duy trì lên tới 230km/h, ngang ngửa với các siêu bão Hato (2017) và Mangkhut (2018) từng gây thiệt hại lớn cho thành phố.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền đã ra lệnh đóng cửa tất cả trường học từ mầm non đến trung học. Hầu hết các dịch vụ công cộng và giao thông đều bị đình trệ. Tính đến 7g sáng 24/9, đã có 738 người tìm nơi trú ẩn tại các trung tâm tạm thời.

Cơ quan quản lý bệnh viện cho biết có 19 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Cảnh sát cũng ghi nhận nhiều trường hợp cây đổ, lở đất và ngập lụt.

Hoạt động hàng không tại Sân bay Quốc tế Hồng Kông gần như tê liệt, với hơn 700 chuyến bay bị hủy. Các hãng hàng không lớn, bao gồm Cathay Pacific, đã phải thông báo hủy hơn 500 chuyến bay.

Tại các khu vực ven biển như Lei Yue Mun và Heng Fa Chuen, sóng cao tới 5m đã đánh thẳng vào bờ kè. Nhiều người dân đã đổ xô đi mua sắm thực phẩm và đồ dùng cần thiết, khiến các kệ hàng siêu thị trống trơn từ đầu tuần.

Một số sự cố đáng tiếc cũng đã xảy ra. Một cặp vợ chồng và con trai đã bị sóng cuốn trôi khi đang ở ven biển Chai Wan. Rất may, cả ba người đã được cứu sống và đưa đến bệnh viện.

Một nhà hàng ở Tsim Sha Tsui đã dán băng dính nhựa lên cửa sổ để chuẩn bị ứng phó với Siêu bão Ragasa vào ngày 23/9 - Ảnh: Kyle Lam/HKFP
Một nhà hàng ở Tsim Sha Tsui đã dán băng dính nhựa lên cửa sổ để chuẩn bị ứng phó với siêu bão Ragasa vào ngày 23/9 - Ảnh: Kyle Lam/HKFP

Ảnh chụp Sân bay Quốc tế Hồng Kông vào chiều ngày 23/9, sau khi Đài quan sát Hồng Kông ban hành tín hiệu báo bão số 8 cho Siêu bão Ragasa - Ảnh: Kyle Lam/HKFP
Ảnh chụp Sân bay Quốc tế Hồng Kông vào chiều ngày 23/9, sau khi Đài quan sát Hồng Kông ban hành tín hiệu báo bão số 8 cho siêu bão Ragasa - Ảnh: Kyle Lam/HKFP

Miền nam Trung Quốc "nín thở" chờ bão

Trước sức mạnh của Ragasa, nhiều thành phố ở miền nam Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Thâm Quyến, trung tâm công nghệ của Trung Quốc, đã ra lệnh sơ tán 400.000 người.

Chính quyền các tỉnh Quảng Đông (trong đó có thành phố Thâm Quyến, Châu Hải) và tỉnh Quảng Châu (trong đó gồm thành phố Đông Hoản và Phật Sơn), đều áp dụng các biện pháp khẩn cấp, khuyến cáo người dân không nên ra ngoài nếu không có việc cần thiết.

Ragasa được dự báo sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển miền trung và miền tây Quảng Đông trong vòng 24 giờ tới.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng các cơn bão đang trở nên mạnh hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Ragasa, cái tên có nghĩa là "chuyển động nhanh" trong tiếng Philippines, một lần nữa là minh chứng rõ ràng cho mối đe dọa ngày càng lớn từ những hiện tượng thời tiết cực đoan.

Linh La (theo Hongkong Free Press, The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI