Rớt nước mắt khi cậu bé nửa hộp sọ nói "Con yêu mẹ"

11/10/2015 - 07:34

PNO - Sức sống kỳ diệu của Jaxon trở thành biểu tượng cho sự chiến thắng, không đầu hàng trước số phận.

Bé Jaxon Buell được 1 tuổi (sinh vào tháng 8/2014, tại Tavares, Florida, Mỹ) bị hội chứng bẩm sinh hiếm gặp gọi là Microhydranencephaly, khiến bé bị thiếu phần lớn bộ não và hộp sọ.

Rot nuoc mat khi cau be nua hop so noi

Các bác sĩ sau khi chọc ối đã phát hiện ra dị tật của cậu bé và khuyên người mẹ nên bỏ thai. Tuy nhiên, bố mẹ bé là chị Brittany và anh Brandon Buell vẫn quyết định giữ lại đứa bé vì cho rằng "Giết con là một tội ác. Bệnh tật của đứa trẻ không phải là lý do cho việc phá thai".

Rot nuoc mat khi cau be nua hop so noi

Theo thống kê ở Mỹ, cứ khoảng 5.000 trẻ sinh ra mỗi năm thì có một trường hợp mắc hội chứng này, hầu hết đều tử vong ngay sau khi chào đời.

Sức sống kỳ diệu của Jaxon trở thành biểu tượng cho sự chiến thắng, không đầu hàng trước số phận.

Hiện trang Facebook của Jaxon có hơn 90.000 lượt thích cùng với 18.000 lượt chia sẻ.

Mới đây, bố mẹ của cậu bé có nửa hộp sọ này đã đăng tải lên một video, chia sẻ khoảnh khắc kỳ diệu của đứa con bé bỏng nói "I love you" (Con yêu mẹ) với mẹ của mình.

Video ghi lại khoảng khắc Jaxon nói "I love you"

Video này ngay lập tức được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận từ phía cộng đồng mạng. Tất cả mọi người đều tỏ ra thích thú và xúc động, hy vọng cậu bé với nghị lực mạnh mẽ này tiếp tục "chiến đấu" để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này.

Hạ Chi (dịch từ The sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI