Rạo rực lễ hội đầy sắc màu ở Phillipines

25/01/2017 - 07:00

PNO - Một trong những nét độc đáo của văn hóa Philippines là người dân đất nước này rất coi trọng lễ hội. Bất cứ lễ hội nào cũng được tổ chức sôi động, rực rỡ sắc màu.

1. Lễ hội Ati-Atihan

Đây là lễ hội mùa xuân lớn nhất, nhiều màu sắc nhất ở Philippines. Lễ hội được tổ chức vào cuối tuần thứ ba của tháng đầu tiên trong năm ở Kalibo là thủ phủ của tỉnh Aklan, phía Tây đảo Pana.

Bắt nguồn từ thế kỷ thứ XIII, lễ hội hóa trang Ati Atihan được khởi xướng do một nhóm người Malaysia di cư đến đây. Mục đích của lễ hội này khi đó là cảm ơn những người bản địa da màu tốt bụng đã giúp họ hòa nhập dễ dàng.

Rao ruc le hoi day sac mau o Phillipines
Ảnh: Pucchio
Rao ruc le hoi day sac mau o Phillipines

2. Lễ hội Sinulog

Sinulog theo tiếng địa phương có nghĩa là dòng chảy. Đây là lễ hội nhảy múa mang nét văn hóa vô cùng đặc sắc, nổi tiếng tại Philippines. Lễ hội diễn ra vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng Giêng ở thành phố Cebu.

Lễ hội Sinulog nhằm vinh danh về sự kỳ diệu của Santo Nino – Chúa Giê-su Hài Đồng, sau này được mở rộng thành một lễ hội độc đáo. Sinulog không chỉ có  ý nghĩa là tưởng nhớ đến Chúa Giê-su Hài Đồng mà mang tính liên kết giữa quá khứ và hiện tại của hai tôn giáo đó là Tôn giáo truyền thống và Thiên Chúa giáo.

Rao ruc le hoi day sac mau o Phillipines
Rao ruc le hoi day sac mau o Phillipines
Ảnh: myCebu.ph, sinulog.myguide.ph

3. Lễ hội Dinagyang

Dinagyang được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ tư của tháng Giêng. Tham gia lễ hội, bạn sẽ phải sơn da màu nâu và tất cả trang phục đều được làm từ vật liệu bản địa. Tất cả các điệu nhảy đều được thực hiện với trống.

Rao ruc le hoi day sac mau o Phillipines
Ảnh: primer.com.ph
Rao ruc le hoi day sac mau o Phillipines

4. Lễ hội Panagbenga

Panagbenga có nghĩa là “trăm hoa đua nở”. Lễ hội được tổ chức vào tháng Hai hàng năm tại thành phố Baguio, kéo dài suốt một tháng và tập trung cao điểm vào những ngày cuối tuần.

Các vũ công trong trang phục sặc sỡ như những bông hoa điểm tô vào bức tranh sống động trên khắp đường phố.

Rao ruc le hoi day sac mau o Phillipines
Ảnh: Rappler
Rao ruc le hoi day sac mau o Phillipines

5. Lễ hội Moriones

Lễ hội Moriones trên đảo Marinduque (Philippines) kéo dài một tuần, từ 14-20/4. Đây là Tuần lễ Thánh và là lễ quan trọng nhất với người Philippines.

Người tham gia lễ hội mặc trang phục hóa trang độc đáo, mặt nạ mô phỏng lại hình ảnh của những người lính La Mã.

Rao ruc le hoi day sac mau o Phillipines
Ảnh: Grade 7 Art, GMA
Rao ruc le hoi day sac mau o Phillipines

6. Lễ hội Pahiyas

Diễn ra ngày 15/5 hàng năm, Pahiyas là một trong những lễ hội rực rỡ nhất ở Philippines, nhằm tôn vinh Isidro Labrador, vị thánh ban phát mùa màng cho người nông dân.

Lễ hội này được tổ chức ở tỉnh Quezon.

Rao ruc le hoi day sac mau o Phillipines
Ảnh: Aurora Travels and Tours, Pinterest
Rao ruc le hoi day sac mau o Phillipines

7. Lễ hội MassKara

Đây là lễ hội dành cho những nụ cười diễn ra vào tháng Mười hàng năm tại thành phố Bacolod, đảo Visayas. MassKara là sự kết hợp của từ tiếng Anh “mass” – nhiều và tiếng Tây Ban Nha “cara” – mặt. MassKara nghĩa là rất nhiều gương mặt cười.

Rao ruc le hoi day sac mau o Phillipines
Ảnh: Bacolod City Inns
Rao ruc le hoi day sac mau o Phillipines

Di Lâm (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI