Quảng Ngãi: Một số loại hình dịch vụ sẽ hoạt động trở lại vào ngày 24/8

21/08/2020 - 21:49

PNO - Ngày 21/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã họp và quyết định sẽ cho phép một số loại hình dịch vụ hoạt động trở lại vào ngày 24/8.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, 13 ngày liên tục tại tỉnh chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Toàn tỉnh đã ghi nhận 6 ca mắc, trong đó có 3 ca đã điều trị khỏi (bệnh nhân thứ 370, 419, 621); còn 3 ca đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện dã chiến, huyện Bình Sơn.

Một số loại hình dịch vụ hoạt động trở lại vào ngày 24/8
Một số loại hình dịch vụ sẽ hoạt động trở lại vào ngày 24/8

Ngày mai (22/8), tỉnh này sẽ đón gần 1.000 công dân Quảng Ngãi từ Quảng Nam, TP. Đà Nẵng về. Toàn bộ sẽ được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

"Nếu kết quả xét nghiệm tất cả những người nghi nhiễm COVID-19 đều âm tính, tỉnh sẽ quyết định ngày 24/8 tới, cho phép một số loại hình dịch vụ thiết yếu mở cửa. Những hoạt động khác như: karaoke, massage, quán bar... vẫn tiếp tục cấm hoạt động”, ông Đặng Ngọc Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết.

Tỉnh cũng sẽ cho phép vận chuyển hàng hóa và hành khách nội tỉnh diễn ra bình thường; riêng vận chuyển hành khách qua vùng dịch sẽ được kiểm soát chặt chẽ theo Chỉ thị 16. 

Trước đó, sau khi phát hiện ca bệnh thứ 419 (là nam, 17 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi vào 26/7), tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19, trong đó tạm dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu như: quán cà phê, rạp chiếu phim, khu vui chơi...

Lê Phúc 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI