Quảng Ngãi công bố thêm một bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, xuất viện

19/08/2020 - 12:43

PNO - Bệnh nhân thứ 621 ở Quảng Ngãi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ba lần liên tiếp đã được công bố khỏi bệnh và xuất viện.

Bệnh nhân thứ 621 ở Quảng Ngãi được công bố khỏi bệnh và xuất viện
Bệnh nhân thứ 621 ở Quảng Ngãi được công bố khỏi bệnh và xuất viện

Ngày 19/8, bác sĩ Nguyễn Thái Hưng - Giám đốc Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Ngãi đã trao giấy chứng nhận điều trị khỏi bệnh COVID-19 và cho bệnh nhân thứ 621 xuất viện. 

Bệnh nhân 621 là nữ, 60 tuổi, ở thôn Mỹ Huệ 1 (xã  Bình Dương, huyện Bình Sơn), được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 vào ngày 3/8. Bệnh nhân có đến Bệnh viện Đà Nẵng để chăm người nhà bị bệnh, từng tiếp xúc với nhiều người tại huyện Bình Sơn.

Trong quá trình điều trị, sau 2 lần xét nghiệm theo dõi SARS-CoV-2 dương tính, bệnh nhân đã có kết quả âm tính 3 lần liên tiếp vào các ngày 10,12, 14/8/2020.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tinh thần ổn định, ăn ngủ bình thường. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định bệnh nhân có tiền sử bệnh sỏi tiết niệu, thoái hóa cột sống cổ và thắt lưng.

Bệnh viện đã bố trí phương tiện để đưa bệnh nhân về nơi cư trú và phải tuân thủ tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Trước đó, vào ngày 12/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cũng công bố bệnh nhân thứ 419 và 370 khỏi bệnh và xuất viện.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi đã điều trị khỏi bệnh cho 3 bệnh nhân COVID-19. Hiện tỉnh này còn 3 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị gồm: ca bệnh 590, 786 và 787.

Các bác sĩ động viên Bệnh nhân thứ 621 về nơi cư trú tiếp tục thực hiện cách ly thêm 14 ngày
Các bác sĩ động viên bệnh nhân thứ 621 về nơi cư trú tiếp tục thực hiện cách ly thêm 14 ngày

Lê Phúc 

.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI