Phụ nữ uống rượu ngày càng nhiều, vì sao?

01/06/2025 - 07:31

PNO - Theo khảo sát của Gallup - một công ty tư vấn và phân tích đa quốc gia của Mỹ - hiện nay phụ nữ Mỹ nói riêng và nhiều nước trên thế giới nói chung đang uống rượu tương đương hoặc nhiều hơn nam giới.

Mức tiêu thụ rượu bia ở phụ nữ đang gia tăng vài thập kỷ qua,  kéo theo nhiều lo ngại về vấn đề sức khỏe - ẢNH MINH HỌA: GETTY IMAGES
Mức tiêu thụ rượu bia ở phụ nữ đang gia tăng vài thập kỷ qua, kéo theo nhiều lo ngại về vấn đề sức khỏe - Ảnh minh họa: Getty Images

Vào những ngày cuối tuần, Katherin Miller - nữ giám đốc tiếp thị 31 tuổi - thường hẹn nhóm bạn 5 người cùng uống rượu. Họ đều trong độ tuổi 25-38 và có thu nhập cao, nghề nghiệp ổn định. Trong nhóm họ, 2 người đã có gia đình và có con. Lần nào gặp nhau, họ cũng uống say quên trời đất.

“Thỉnh thoảng cũng có tuần tôi uống 2-3 lần. Trong tuần phải lo công việc, gặp gỡ khách hàng. Cuối tuần, tôi thường “xõa” cùng bạn bè. Cô bạn Halie dù có chồng, con nhỏ nhưng vẫn đi uống cùng chúng tôi. Chồng cô ấy an tâm khi cô ấy chỉ đi uống cùng nhóm bạn gái” - Katherin Miller cho biết.

Theo khảo sát của Gallup - một công ty tư vấn và phân tích đa quốc gia của Mỹ - hiện nay phụ nữ Mỹ nói riêng và nhiều nước trên thế giới nói chung đang uống rượu tương đương hoặc nhiều hơn nam giới. Trong một bài đánh giá vào đầu năm 2025, các chuyên gia y khoa Mỹ đã kêu gọi dán nhãn cảnh báo rượu và mối liên hệ gây ung thư.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), rượu là chất gây ung thư nhóm 1. Có nghĩa là rượu không an toàn và là tác nhân gây ung thư ở người. Mặc dù đã dán nhãn cảnh báo nhưng việc uống rượu vẫn tiếp tục tăng. Theo Gallup, tỉ lệ người uống rượu vô độ đã tăng đột biến ở người lớn tuổi và ở phụ nữ trung niên.

“Trong lịch sử, nam giới tiêu thụ nhiều rượu hơn phụ nữ. Nhưng giờ đây, số liệu về chứng rối loạn rượu ở phụ nữ Mỹ đã bắt kịp đàn ông. Vào năm 2024, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh phát hiện: từ năm 2016-2021, tỉ lệ tử vong liên quan đến rượu tăng 35% ở phụ nữ trong khi ở nam giới là 27%. Các nghiên cứu cũng cho thấy, phụ nữ nhập viện cấp cứu liên quan đến sử dụng rượu đã tăng 70% so với 43% ở nam giới” - các nhà nghiên cứu của Đại học Yale (Mỹ) cho biết.

Một cuộc khảo sát của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) về mức tiêu thụ rượu ở 38 quốc gia thành viên cho kết quả: Vương quốc Anh đứng đầu trong bảng xếp hạng toàn cầu về tình trạng phụ nữ uống rượu. Tiếp đến là Đan Mạch và Mỹ. Tỉ lệ phụ nữ Anh nghiện rượu là 26%.

Tiến sĩ Richard Piper - Giám đốc điều hành của Alcohol Change UK - cho biết: “Rượu gây ra quá nhiều tác hại. Đây là những tác hại hoàn toàn có thể tránh được. Các nghiên cứu cũng chỉ ra, phụ nữ uống rượu có nguy cơ tổn thương não, suy giảm nhận thức, các vấn đề về tim mạch, tổn thương gan, bệnh tim, đột quỵ, xơ gan và một số bệnh ung thư. Rượu cũng làm tăng nguy cơ mất cân bằng nội tiết tố và kinh nguyệt không đều ở phụ nữ cũng như một số bệnh ung thư bao gồm ung thư vú”.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lý do vì sao phụ nữ uống nhiều hơn và một trong số đó là sự thay đổi trong các chuẩn mực xã hội. Theo Sherry McKee - giáo sư tâm thần học tại Trường Y khoa Yale: “Phụ nữ hiện đang kiếm được nhiều tiền hơn, trì hoãn kết hôn và trì hoãn sinh con. Điều này có thể khiến họ có nhiều thời gian và không gian hơn để uống rượu”.

Một nghiên cứu năm 2020 của Mỹ thì chỉ ra chính đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy thói quen uống rượu của phụ nữ. “Nó liên quan đến lượng thời gian ở nhà và sự căng thẳng mà phụ nữ phải gánh chịu. Nam giới thường uống rượu để trải nghiệm cảm xúc tích cực và xã hội trong khi phụ nữ thường uống rượu để kiểm soát căng thẳng của họ. Mặc dù ai cũng biết, uống rượu nhiều khiến sức khỏe tâm thần của phụ nữ gặp rủi ro cao hơn.

Ngoài ra, phụ nữ cũng ít có khả năng nhận được sự giúp đỡ hơn nam giới khi bị rối loạn sử dụng rượu, vì nhiều lý do. Sự kỳ thị xã hội cũng ngăn cản phụ nữ tìm cách điều trị, bên cạnh đó còn là sự khác biệt liên quan đến giới tính trong việc sử dụng rượu thường không được xem xét trong nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị. Chúng ta thực sự cần tập trung vào quan điểm y học cá nhân hóa đặc biệt là liên quan đến uống rượu và nghiện rượu ở phụ nữ” - Marina Picciotto - giáo sư tâm thần học tại Đại học Yale - nói thêm.

Lệ Chi (theo Newsweek, NY Post, Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI