Ngoại trưởng Iran công du tới Pakistan, Oman và Nga

24/04/2026 - 22:44

PNO - Giữa bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, các động thái ngoại giao mới của Iran cùng sự hiện diện quân sự Mỹ đang thu hút sự chú ý.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết việc vận chuyển hàng hóa vẫn đang diễn ra ở eo biển Hormuz, nhưng bị hạn chế và tiềm ẩn nhiều rủi ro - Ảnh: Pentagon
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết hoạt động vận chuyển hàng hóa vẫn đang diễn ra ở eo biển Hormuz nhưng bị hạn chế và tiềm ẩn nhiều rủi ro - Ảnh: Pentagon

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa thông báo về chuyến công du tới Pakistan, Oman và Nga nhằm phối hợp chặt chẽ với các đối tác về những vấn đề song phương và tham vấn về diễn biến tại khu vực.

Chuyến thăm của ông tới Islamabad được xem là bước đi hướng tới việc nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ. Dù phía Mỹ vẫn giữ thái độ im lặng và chờ đợi hành động cụ thể từ phái đoàn đàm phán Iran, sự kiện này vẫn mang lại một tín hiệu ngoại giao đáng chú ý sau thời gian dài bế tắc.

Tuy nhiên cùng lúc với nỗ lực ngoại giao này là sự phô trương sức mạnh quân sự đáng kể từ phía Washington.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận việc điều động tàu sân bay thứ 3 đến Trung Đông, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2003 có 3 nhóm tác chiến tàu sân bay cùng hiện diện tại đây với khoảng 200 máy bay chiến đấu sẵn sàng thực thi nhiệm vụ.

Căng thẳng càng gia tăng khi phái đoàn Iran tại Liên hiệp quốc lên án vụ Mỹ bắt giữ tàu thương mại Touska vào ngày 19/4 vừa qua. Phía Iran khẳng định con tàu này đang vận chuyển các thiết bị y tế và vật tư chạy thận quan trọng, đồng thời cáo buộc hành động của Mỹ là vi phạm luật pháp quốc tế và gây nguy hiểm cho tính mạng của các bệnh nhân cần hỗ trợ y tế.

Những chuyển động dồn dập này cho thấy bàn cờ chính trị Trung Đông vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa chính thức lên tiếng về tình trạng sức khỏe cá nhân sau khi công bố báo cáo y tế hằng năm.

Ông cho biết mình đã trải qua cuộc phẫu thuật thành công chứng phì đại tuyến tiền liệt lành tính và hiện đang trong tình trạng thể chất tuyệt vời.

Ông Netanyahu cũng giải thích rằng việc trì hoãn công bố báo cáo y tế trong 2 tháng qua là một biện pháp chiến lược nhằm ngăn chặn các chiến dịch tuyên truyền sai lệch từ Iran, vốn đã lan truyền nhiều tin đồn thất thiệt về tình trạng của ông trong giai đoạn giao tranh căng thẳng vào tháng Ba.

Linh La (theo Al Jazeera, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI