Ông Trump cảnh báo sẽ “kết thúc bằng quân sự” nếu đàm phán thất bại

24/04/2026 - 09:52

PNO - Ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran, đồng thời nhấn mạnh Washington sẵn sàng leo thang quân sự nếu các cuộc đàm phán hiện tại không đạt kết quả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp với Đại sứ Lebanon tại Mỹ và Đại sứ Israel tại Mỹ, tại Nhà Trắng ở Washington, DC vào ngày 23 tháng 4 năm 2026. (Ảnh AFP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp với Đại sứ Lebanon và Đại sứ Israel tại Nhà Trắng vào ngày 23/4. Ảnh: F.24

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump tỏ ra bức xúc khi được hỏi về kịch bản hạt nhân. “Không, tôi sẽ không làm vậy. Tại sao phải dùng vũ khí hạt nhân khi chúng ta có thể vô hiệu hóa họ bằng các phương thức thông thường?” - ông nói, đồng thời khẳng định vũ khí hạt nhân không nên bị bất kỳ quốc gia nào sử dụng.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn đang "mắc kẹt" trong tiến trình đàm phán mong manh, sau nhiều tuần giao tranh liên quan đến chiến dịch quân sự do Washington phát động. Chiến dịch này, theo phía Mỹ, đã gây thiệt hại nặng nề cho năng lực tên lửa và hải quân của Tehran, đồng thời nhằm buộc Iran từ bỏ hoàn toàn tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump cũng bác bỏ những chỉ trích về tiến độ chiến dịch, khi trước đó Nhà Trắng từng đặt mốc thời gian từ 4–6 tuần cho các hoạt động quân sự chính. Ông cho biết phần lớn lực lượng Mỹ đã được rút về từ sớm và hiện Washington đang tập trung vào các cuộc thương lượng.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ để ngỏ khả năng nối lại tấn công nếu ngoại giao thất bại. “Nếu họ không muốn đạt được thỏa thuận, tôi sẽ kết thúc nó bằng quân sự” - ông nói, đồng thời nhấn mạnh không chịu áp lực phải nhanh chóng chấm dứt xung đột.

Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đã bác bỏ các phát biểu từ Mỹ, khẳng định nội bộ Iran vẫn đoàn kết, không tồn tại sự chia rẽ giữa các phe phái trong hệ thống chính trị, đồng thời chỉ trích những nhận định từ Mỹ là mang tính “đánh lạc hướng”.

Căng thẳng càng gia tăng sau khi xuất hiện thông tin về khoảng trống quyền lực tại Tehran kể từ khi Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei bị ám sát trong giai đoạn đầu xung đột. Diễn biến này được cho là đã làm bùng phát cạnh tranh ảnh hưởng giữa các lực lượng chính trị và quân sự trong nước.

Hiện tại, triển vọng đạt được thỏa thuận giữa hai bên vẫn chưa rõ ràng, trong khi nguy cơ leo thang quân sự tiếp tục hiện hữu nếu các kênh ngoại giao không mang lại kết quả cụ thể.

Trọng Trí (theo Turkiyetoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI