Ông Dương Thế Trung, Bí thư Huyện ủy Nhà Bè tái đắc cử nhiệm kỳ 2020-2025

07/05/2020 - 12:18

PNO - Sau hai ngày làm việc, sáng 7/5, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè, TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 39 thành viên; bầu Ban Thường vụ gồm 13 thành viên; bầu Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Nhà Bè.

Ông Dương Thế Trung - Bí thư Huyện ủy Nhà Bè nhiệm kỳ 2015-2020 - tái đắc cử nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ông Hoàng Tùng và ông Phạm Minh Huấn cũng tái đắc cử chức vụ Phó bí thư Huyện ủy Nhà Bè nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM tới đây.

Thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, tất cả đại biểu đều thống nhất với mục tiêu Phát huy truyền thống cách mạng, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; tập trung thực hiện các nhiệm vụ: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm các ngành là 12%; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm; hàng năm, giải quyết việc làm từ 6.300 đến 6.500 lượt lao động; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 90%.

Huyện đặt ra chỉ tiêu hàng năm kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự trên dân số thực sự cư trú, kéo giảm ít nhất 5% tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện tập trung xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển nhanh số lượng, chất lượng doanh nghiệp; phát triển quy mô trường lớp đáp ứng nhu cầu xã hội, đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy; thực hiện tốt công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân…

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI