Núi bị “thổ tặc" cạo trọc một góc lớn sau vài ngày nghỉ

17/11/2021 - 18:50

PNO - Cả một ngọn núi lớn bị “thổ tặc” vô tư đào xới giữa ban ngày, lấy đi hàng hàng mét khối đất khiến chân núi trở nên nham nhở.

Nhiều ngày qua, người dân xóm 10 (xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bức xúc trước tình trạng một nhóm người mang máy móc vào khu vực núi của xóm này để lấy đất. Hàng ngày, có đến cả trăm lượt xe tải rầm rộ vào khu vực núi Quải Bát để lấy đất mang đi.

Khu vực này là đất sản xuất thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng huyện Nam Đàn quản lý. Ngọn núi này vẫn được người dân địa phương gọi là núi Quải Bát, thuộc dãy núi Thiên Nhẫn. 

Cả một khu vực lớn ở chân núi đã bị đào xới nham nhở
Cả một khu vực lớn ở chân núi đã bị đào xới nham nhở

Phía dưới chân núi có hàng chục hộ dân, trong đó có cả đền Tống Tất Thắng. Tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra trong một thời gian dài khiến cảnh quan xung quanh trở nên nham nhở.

Anh Nguyễn Văn T. (trú xóm 10, xã Thượng Tân Lộc) cho biết, việc khai thác đất diễn ra vào ban ngày. Mỗi ngày đều có một số lượng lớn xe tải chạy vào chở đất khiến bụi bay mù mịt. “Họ chạy lấy đất cả mấy tuần nay, ngọn núi bị cắt phẳng mất một góc lớn rồi” - anh T. nói.

Ước chừng đã có hàng ngàn mét khối đất bị “thổ tặc” chở đi. “Giờ ngọn núi bị lấy mất đất, cắt nham nhở, cây cối bị đào chỏng chơ, đá từng cục lớn trồi ra ngoài nhìn mà hãi. Mưa lớn, sợ đất đá sẽ sạt xuống nhà dân thì thiệt hại không biết sẽ như thế nào”, một người dân địa phương nói.

Khu vực bị đào trộm đất là rừng keo, bạch đàn phục hồi sau cháy.
Khu vực bị đào trộm đất là rừng keo, bạch đàn phục hồi sau cháy.

Ông Đậu Đình Hùng - Quyền Trưởng Ban Quản lý rừng Đặc dụng huyện Nam Đàn cho biết, một phần diện tích rừng do đơn vị này quản lý đã bị một số người múc trộm đất. Song sự việc diễn ra trong các ngày nghỉ nên đơn vị này không nắm được.

Ngày 14/11, Ban Quản lý rừng Đặc dụng huyện Nam Đàn đã đến hiện trường lập biên bản, yêu cầu dừng ngay việc khai thác đất, xâm phạm đến khu rừng khi nắm được sự việc.

Vị trí bị khai thác đất được xác định rộng 0,2 hécta thuộc lô 2, khoảnh 7, tiểu thu 1018 thuộc địa giới hành chính xã Nam Lộc (nay là xã Thượng Tân Lộc). Hiện trạng rừng là rừng keo, bạch đàn phục hồi sau cháy.

Phía dưới chân núi có hàng chục hộ dân sinh sống
Phía dưới chân núi có hàng chục hộ dân sinh sống
Đất đá bị đào xới nham nhở khiến nhiều người lo ngại sạt lở đất khi gặp mưa lớn
Đất đá bị đào xới nham nhở khiến nhiều hộ dân sống phía dưới chân núi lo ngại sạt lở đất khi gặp mưa lớn

Tại thời điểm kiểm tra, Ban Quản lý rừng Đặc dụng huyện Nam Đàn xác định đơn vị khai thác đất không có hồ sơ được các cơ quan chức năng cấp phép liên quan đến việc múc đất tại khu vực nói trên.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI