Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án 5 - 6 năm tù

21/05/2026 - 11:55

PNO - Tại phiên sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã phản biện về cách xác định thiệt hại 733 tỉ đồng.

Sáng 21/5, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Phía công tố cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước đặc biệt lớn.

Theo VKSND, việc đưa vụ án ra xét xử là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho công tác quản lý, sử dụng tài sản công, bởi không chỉ các hành vi chiếm đoạt, gây thiệt hại, mà các vi phạm về thất thoát, lãng phí cũng hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự.

Về trách nhiệm hình sự, VKSND đề nghị tòa tuyên phạt cựu bà Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 5 - 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa - Ảnh: N.A
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa - Ảnh: N.A

8 bị cáo khác, phần lớn là cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế, cũng bị đề nghị về cùng tội danh. Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế) bị đề nghị 12 - 13 năm tù; bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế) bị đề nghị 8 - 9 năm tù.

Riêng ông Thắng và ông Tuấn còn bị đề nghị thêm về tội "Nhận hối lộ", mức án lần lượt 20 năm tù và 15 - 16 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhóm cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế liên đới bồi thường hơn 803 tỉ đồng là hậu quả vụ án.

Trước đó, trong phần xét hỏi, khi được hỏi về khoản tiền gây thất thoát 70 tỉ đồng, lãng phí tài sản nhà nước 733 tỉ đồng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết bà chấp nhận khoản thất thoát 70 tỉ đồng từ sai phạm thuê tư vấn thiết kế.

Song, với 733 tỉ đồng lãng phí theo cách tính trên thì bà cho rằng "thời điểm đó không hề có văn bản nào quy định".

Về vấn đề này, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng cũng khai trong thời gian quản lý dòng vốn này không được cơ quan nào cảnh báo "tiền nếu không sử dụng hết thì bị tính lãi".

Theo cáo buộc, các bị cáo có hành vi sai phạm trong quá trình thực hiện 2 dự án dẫn đến dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát 70 tỉ đồng, lãng phí tài sản nhà nước 733 tỉ đồng.

Trách nhiệm chính đối với hậu quả lãng phí thuộc về bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm), bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Phó giám đốc Ban Y tế trọng điểm) và một số bị cáo khác.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" và tội "Nhận hối lộ".

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI