Khủng hoảng kinh tế khiến nhiều người không thể sinh con như mong muốn

11/06/2025 - 17:08

PNO - Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) cho biết hàng triệu người không thể sinh số con như mong muốn do các rào cản kinh tế và chủ nghĩa phân biệt giới tính.

Một phụ nữ Aymara đi cạnh bức tranh tường về gia đình ở Bolivia, nơi tỷ lệ sinh đã giảm từ 6,3 ca sinh trên một phụ nữ vào năm 1960 xuống còn 2,5 vào năm 2023, theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới (WB) - Ảnh: Luis Gandarillas/EPA
Một phụ nữ người Aymara đi cạnh bức tranh tường về gia đình ở Bolivia, nơi tỉ lệ sinh đã giảm từ 6,3 ca sinh trên một phụ nữ vào năm 1960 xuống còn 2,5 vào năm 2023, theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới (WB) - Ảnh: Luis Gandarillas/EPA

Các yếu tố như chi phí nuôi dạy con cái cao, việc làm không ổn định, nhà ở đắt đỏ, lo ngại về tình hình thế giới và việc thiếu một nửa phù hợp đã ngăn cản nhiều người có được gia đình mà họ mơ ước.

Trong khi các chính phủ cánh hữu, như Mỹ và Hungary, cho rằng tỉ lệ sinh giảm là do nhiều người không muốn sinh con, báo cáo Tình hình dân số thế giới năm 2025 của UNFPA phát hiện ra rằng hầu hết mọi người đều muốn có con.

Tiến sĩ Natalia Kanem - Giám đốc điều hành của UNFPA - cho biết: "Đó là cuộc khủng hoảng sinh sản thực sự và câu trả lời nằm ở việc mọi người được đáp ứng những gì họ cần: chế độ nghỉ phép có lương, dịch vụ chăm sóc sinh sản giá phải chăng và sự hỗ trợ của bạn đời".

Một cuộc thăm dò do Công ty khảo sát YouGov thực hiện tại 14 quốc gia cho thấy, gần 1/5 số người tham gia không thể có gia đình như ước nguyện, 1/9 tin rằng họ sẽ sinh ít con hơn mong muốn và 7% cho rằng họ sẽ sinh nhiều hơn.

Rào cản hàng đầu của việc sinh con là tiền bạc, với 39% cho biết những hạn chế về tài chính đã khiến họ sinh ít con hơn mong muốn hoặc không có khả năng sinh con.

Sự phân công lao động không bình đẳng trong gia đình khiến phụ nữ lo ngại sinh con. Cả nam giới và phụ nữ đều sợ về tương lai, bao gồm cả biến đổi khí hậu và xung đột, đã khiến họ chọn hạn chế sinh con.

Bà Kanem chia sẻ: "Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với già hóa và suy giảm dân số, thiếu hụt lao động, chi phí chăm sóc sức khỏe và lương hưu tăng cao. Thay vì thúc đẩy phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động, nhiều xã hội chỉ tập trung vào việc yêu cầu người trẻ phải sinh nhiều con hơn”.

Các chính sách cưỡng chế nhằm tăng tỉ lệ sinh (như hạn chế phá thai và sử dụng biện pháp tránh thai), các ưu đãi tài chính như đề xuất về khoản "tiền thưởng sinh con" hay các nỗ lực giải quyết tình trạng giảm tỉ lệ sinh dường như đều không đem đến tác động lâu dài.

Bà Karem kết luận: "Khi mọi người cảm thấy họ đang bị định hướng về việc sinh con, họ sẽ phản ứng và có thể sinh ít con hơn".

Linh La (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI